'Xô xát' tại Hội Gióng chưa đến mức xử lý về pháp luật

'Xô xát' tại Hội Gióng chưa đến mức xử lý về pháp luật
TP - Sáng 26/2, UBND huyện Sóc Sơn có báo cáo gửi Sở VH-TT&DL Hà Nội về sự việc tranh giành cướp hoa tre, trầu cau tại Hội Gióng sáng 24/2. 

Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, về cơ bản, báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn khẳng định tục cướp kiệu hoa tre là một nội dung trong lễ hội đã được các cấp có thẩm quyền cho phép. Văn bản cũng khẳng định có hiện tượng tranh giành, hỗn loạn khi cướp kiệu hoa tre tại Hội Gióng, nhưng không có yếu tố gây mất trật tự an ninh, và chưa đến mức phải xử lý về mặt pháp lý.

Sự việc báo chí phản ánh chỉ là xô xát giữa đội bảo vệ kiệu hoa tre và những thanh niên cướp kiệu hoa tre. Phía huyện Sóc Sơn cũng xin được rút kinh nghiệm và nghiêm khắc phê bình, nhắc nhở những trường hợp hơi “quá tay” của đội bảo vệ kiệu hoa tre.

Tuy nhiên, sau khi xem hình ảnh và video sự việc hỗn loạn tại Hội Gióng sáng 24/2, nhiều bạn đọc khẳng định đây là cuộc ẩu đả đánh nhau để cướp lộc và cho rằng, trả lời của huyện Sóc Sơn là có phần khiên cưỡng, chưa thỏa đáng.

MỚI - NÓNG