Xử phạt BTC nhưng sao chưa tước vương miện Hoa hậu Đại dương?

BTC phải có trách nhiệm thu hồi giải thưởng Lê Âu Ngân Anh
BTC phải có trách nhiệm thu hồi giải thưởng Lê Âu Ngân Anh
TPO - Sau quá trình thanh tra, Thanh tra Bộ VHTTDL ra quyết định xử phạt BTC 4 triệu đồng, tuy nhiên dư luận vẫn quan tâm tới việc tại sao chưa tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh mặc dầu thí sinh và BTC thừa nhận sai phạm.

Trước câu hỏi tại sao Bộ chưa tước vương miện của Lê Âu Ngân Anh, ông Phạm Cao Thái Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL khẳng định: “Việc thu hồi danh hiệu thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức”. Ông giải thích thêm, Thanh tra Bộ VHTTDL là cơ quan quản lý nhà nước có quyền thu hồi, tước giấy phép, chứng chỉ, bằng cấp do cơ quan quản lý cấp. Đối với trường hợp Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, việc thu hồi danh hiệu và giải thưởng thuộc về BTC.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Thái cho biết Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục làm việc với công ty Võ Việt Chung International. Ông cho biết, mặc dù sau khi cuộc thi kết thúc BTC tự giải tán, tuy nhiên công ty này phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề phát sinh. 

Cần nhắc lại rằng trường hợp Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 tương tự với sai phạm của Nguyễn Thị Thành tại Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Sau đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thanh tra Bộ VHTTDL cũng ngay lập tức làm việc với BTC về việc để thí sinh không đủ điều kiện tham dự cuộc thi và đoạt giải. BTC sau đó ra quyết định thu hồi danh hiệu và giải thưởng đối với Á khôi 1 Nguyễn Thị Thành.

Về sai phạm của BTC Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, theo thông tin từ Thanh tra Bộ VHTTDL: Ông Võ Việt Chung, Giám đốc Cty Võ Việt Chung International trong cuộc làm việc với Thanh tra Bộ VHTTDL thừa nhận sai phạm “Đưa thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định”, chiếu theo điểm b, khoản 1 điều 14, Nghị định 158. 

Thanh tra Bộ dựa vào kết quả thanh tra và sự thừa nhận của ông Võ Việt Chung để đưa ra mức xử phạt 4 triệu đồng, trong khung xử lý từ 2-6 triệu đồng đối với hành vi “Đưa thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu không đủ các điều kiện theo quy định”.  

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.