Xuất hiện clip miệt thị người Đà Nẵng giữa dịch COVID-19 khiến sao Việt và dư luận phẫn nộ

TPO - MC Nguyên Khang, NTK Vũ Mạnh Cường và dư luận không khỏi bức xúc trước hành động miệt thị, giễu cợt người Đà Nẵng giữa thời điểm thành phố này phải giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Ngay khi thông tin Đà Nẵng phát hiện trường hợp công dân dương tính với virus SARS-CoV-2 sau thời gian dài cả nước không xuất hiện ca mắc mới; bên cạnh những lời động viên người dân nơi đây nỗ lực vượt qua dịch bệnh thì mạng xã hội lại lan truyền một số clip trên nền tảng Tik Tok thể hiện thái độ kì thị và giễu cợt người Đà thành vô cùng phản cảm.

Trong đó 1 video mô phỏng việc ông chủ kì thị nhân viên đến từ Đà Nẵng khi bắt tay, thậm chí người này và các nhân viên khác còn hợp sức đẩy nhân viên đó ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Clip còn lại cho thấy một người đang chuẩn bị hành lý đi du lịch nhưng khi biết sẽ đến Đà Nẵng thì vứt bỏ đồ đạc và văng tục.

Xuất hiện clip miệt thị người Đà Nẵng giữa dịch COVID-19 khiến sao Việt và dư luận phẫn nộ ảnh 1 Hình ảnh trong 2 clip miệt thị người Đà Nẵng trên Tik Tok.

Trước hành động vô ý thức và khiếm nhã của những người trên, nhiều tài khoản bày tỏ sự bức xúc và cho rằng: “Cùng một nước mà giễu nhau vậy à? Làm ơn, giữa cái tình hình này nếu không nói được lời động viên nào thì im lặng đi. Làm mấy cái clip này để làm gì? Bảo vô văn hoá là còn nhẹ đấy”, “Không giúp gì được cho nhau thì cũng cầu nguyện mong cho Đà Nẵng hay bất cứ nơi đâu được an toàn bình yên. Đây lại còn làm trò hề vô duyên mất nết, thật sự mà lại chả có gì vui. Nhà nước, cả đội ngũ y tế đang cố gắng hết sức để chống dịch mà lại có những con người làm ra nhưng clip như vậy thật không còn gì để nói. “Thực ra dịch là điều không ai muốn! Dân Đà Nẵng như tôi thực sự rất buồn khi coi mấy clip đó! Bọn mình đang chống dịch vì ngày càng phức tạp. Công việc, buôn bán học hành đều bị gián đoạn”,…

Không chỉ cộng đồng mạng, nhiều sao Việt cũng bày tỏ sự bức xúc khi xem các đoạn video nói trên. Trong đó, MC Nguyên Khang bày tỏ: "Xin đừng kỳ thị người dân Đà Nẵng…Là người sống trong cùng một đất nước, Khang mong những trò đùa vô ý thức như thế này nên được dừng lại, nó sẽ xát vào trái tim của người dân Đà Nẵng hiền hoà, hiếu khách những vết xước, làm tổn thương một thành phố yên bình và được mệnh danh là đáng sống nhất Việt Nam.

Xuất hiện clip miệt thị người Đà Nẵng giữa dịch COVID-19 khiến sao Việt và dư luận phẫn nộ ảnh 2 MC Nguyên Khang.

Trước đây khi những tỉnh thành vô tình bị bùng phát dịch, người dân ở địa phương đó cũng phải đối mặt với sự kỳ thị từ nhiều người. Điều này thật vô lý vì việc đó không giải quyết tận gốc của vấn đề, mà lại làm tổn thương người dân tỉnh đó , gây mất đoàn kết, chia rẽ tình cảm. Việt Nam tự hào khi cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch vì sự đồng lòng của toàn dân, thì những sự kỳ thị thế này đáng bị lên án.

Hãy làm những clip có ý nghĩa hơn như động viên các y bác sĩ vững tâm chống dịch, những clip phát đi thông điệp yêu thương đùm bọc Đà Nẵng để tạo sức lan toả mạnh mẽ, để người Đà Nẵng thấy họ xứng đáng được yêu thương, được truyền lửa. Chắc chắn Đà Nẵng cũng như những địa phương khác chưa bao giờ muốn mình bị bùng phát dịch”.

Xuất hiện clip miệt thị người Đà Nẵng giữa dịch COVID-19 khiến sao Việt và dư luận phẫn nộ ảnh 3 NTK Vũ Mạnh Cường.

Còn NTK Vũ Mạnh Cường thì đăng tải hình ảnh cầu Vàng – biểu tượng du lịch của đất Đà thành trên trang cá nhân và viết: “Ôm Đà Nẵng vào lòng và ngưng những kiểu đùa vô cảm. Thú thực Cường lướt qua nhanh không xem những clip hài như thế. Cường nghĩ người văn minh cần đùa vừa phải và quan trọng hơn là không đem sự kém may mắn, nỗi đau người khác ra đùa cợt. Cả nước đang hướng về Đà Nẵng vừa thương, vừa lo, vừa mong muốn chia sẻ bằng cách này hay cách khác.

Nghĩa đồng bào tương thân tương ái bao đời vẫn là truyền thống tốt đẹp của Việt Nam ta. Người trong một nước, nếu mệnh hệ gì sao ta có thể lạnh lùng làm ngơ, chứ đừng nói đến chế giễu cười cợt. Cường vẫn tin đó là cách đùa kém duyên không biết giới hạn, thiếu ý thức của một số ít bạn trẻ chứ không có ác ý gì hết. Tuy nhiên, cần nói rõ, nói mạnh mẽ để hành động phản cảm này được chấn chỉnh và chấm dứt ngay. Mong Đà Nẵng, Quảng Ngãi sớm vượt qua trận này”.

Cuối cùng Nguyên Khang và Vũ Mạnh Cường khuyên mọi người cầu chúc Đà Nẵng sẽ sớm chặn đứng được dịch bệnh để chúng ta có thể hẹn nhau ngày nắng ấm không xa lại tái ngộ ở Đà Nẵng.

Xuất hiện clip miệt thị người Đà Nẵng giữa dịch COVID-19 khiến sao Việt và dư luận phẫn nộ ảnh 4 Cầu Vàng là địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, chiều 27/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 11 ca mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh nhân có độ tuổi từ 24-70, trong đó có 7 bệnh nhân đang điều trị tại các Khoa (Tim mạch, Hồi sức tích cực chống độc, Y học nhiệt đới, Nội thận- Nội tiết) và 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 19 yêu cầu Đà Nẵng giãn cách xã hội từ 0h ngày 29/7 ít nhất 14 ngày, trong đó thực hiện cách ly xã hội tại khu vực có bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện C, bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, bao gồm cả khu dân cư xung quanh gồm các tuyến đường Quang Trung, Hải Phòng, Đống Đa.

Hiện tổng số ca mắc tại Việt Nam là 431 ca, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 11.954. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 5 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.