12 nhà văn Đức cùng viết một tiểu thuyết

12 nhà văn Đức cùng viết một tiểu thuyết
12 nhà văn nổi tiếng ở Đức sẽ viết chung một cuốn tiểu thuyết về Berlin, để đăng liên tiếp trên báo Bưu Điện Buổi Sáng (Berliner Morgenpost) của thành phố này trong 24 ngày đầu tháng 12 tới.

Nội dung tiểu thuyết chưa được tiết lộ: Có thể là một câu chuyện trinh thám, một chuyện tình hoặc một vấn đề xã hội của Berlin. Hiện các tác giả cũng chưa biết nội dung phần viết của mình.

Tuy nhiên, họ thỏa thuận rằng tiểu thuyết phải viết về Berlin và mỗi chương phải có ít nhất một nhân vật trong số các nhân vật chung xuất hiện.

Tham gia viết cuốn tiểu thuyết kỳ lạ này là các nhà văn Ulrich Woelk, Jens Sparschuh, Katja Lange-Müller, Horst Bosetzky, Sibylle Lewitscharoff... Nhà văn Woelk sẽ viết phần đầu tiên của tiểu thuyết cho ngày 1/12 tới.

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG