Triển lãm “huyền thoại đường Trường Sơn"

Triển lãm “huyền thoại đường Trường Sơn"
TPO- Ngày 14/5/2009, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hậu cần, Bảo tàng Trường Sơn và Ban Liên lạc toàn quốc Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, tổ chức Triển lãm “Huyền thoại đường Trường Sơn”.
Triển lãm “huyền thoại đường Trường Sơn" ảnh 1
Những bức thư và nhật kí thời chiến

Triển lãm sẽ giới thiệu 485 hiện vật gốc, trong đó có 311 hiện vật gốc khối, 45 hiện vật gốc chữ và 115 hiện vật gốc hình, 14 tác phẩm mĩ thuật với bốn chủ đề chính.

Đó là: Con đường bí mật (1959 - 1964); Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến (1965 - 1974); Bộ đội Trường Sơn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975; Bộ đội Trường Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc (1975 - nay).

Thông qua những hiện vật gốc điển hình, Ban tổ chức giới thiệu một cách khái quát lịch sử ra đời và phát triển của bộ đội Trường Sơn từ 1959 - nay, thể hiện một cách sống động ý chí, nghị lực, tinh thần dũng cảm và sáng tạo phi thường của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm “huyền thoại đường Trường Sơn" ảnh 2
Bộ áo giáp của Anh Hùng LLVT Đỗ Văn Chiến mặc khi lái xe khi vận chuyển hàng trên đường Trường Sơn

Triển lãm còn giới thiệu nhiều bộ sưu tập quý, nhiều hiện vật lần đầu tiên được công bố: sưu tập bi đông; những đồ dùng sinh hoạt của bộ đội làm bằng xác máy bay, xe tăng của Mỹ do Bộ đội Trường Sơn bắn hạ.

Trong số 485 hiện vật được trưng bày, có cuốn nhật kí của Liệt sỹ Đỗ Thế Hiền được đưa về bảo tàng vào dịp cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỉ vật kháng chiến”.

MỚI - NÓNG