2/3 nhà hát phía Bắc sẽ chuyển sang xã hội hóa

2/3 nhà hát phía Bắc sẽ chuyển sang xã hội hóa
TP - Hôm qua (23/8), Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm tại Nhà hát Kim Mã - Hà Nội. Đến dự có đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng.
2/3 nhà hát phía Bắc sẽ chuyển sang xã hội hóa ảnh 1

Màn biểu diễn tại đêm sân khấu Hà Nội. Ảnh: Đ.T.T

NSND Nguyễn Trọng Khôi- Chủ tịch Hội, cho biết: Sắp tới, Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa-Thể thao- Du lịch, chú trọng tổ chức các trại sáng tác và quan tâm tới lực lượng tác giả sân khấu trẻ.

Đặc biệt, 2/3 nhà hát phía Bắc hiện nay sẽ chuyển sang xã hội hóa, còn 1/3 dành cho chuyên nghiệp.

Đêm cuối cùng trong liên hoan nửa thế kỷ sân khấu Việt Nam khép lại hôm qua. Gần 50 trích đoạn trong 6 đêm diễn (từ 18-23/8) của 6 vùng miền luôn đầy ắp khán giả khiến nhà tổ chức phải bất ngờ.

Một cuộc dượt lại những đỉnh cao của sân khấu, dù đã thiếu đi những vai diễn nổi tiếng một thời, một số nhà hát không còn ánh hào quang của chục năm trước, nhưng cũng đủ khiến khán giả xúc động. Đó là trích đoạn từ Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Dạ cổ hoài lang, Rừng trúc, Kẻ sĩ Thăng Long...

MỚI - NÓNG