10 cuốn sách được thiếu nhi yêu thích nhất

10 cuốn sách được thiếu nhi yêu thích nhất
TPCN - Kính vạn hoa, Búp sen xanh,Tuổi thơ im lặng, Miền xanh thẳm... là tên những cuốn sách được lọt vào danh sách "Cuốn sách yêu quý của em".
10 cuốn sách được thiếu nhi yêu thích nhất ảnh 1
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác giả cuốn "Kính vạn hoa", một trong những cuốn sách được trẻ em yêu thích nhất hiện nay

Qua thống kê, đã xác định được 10 cuốn sách có số phiếu bình chọn cao nhất: Kính vạn hoa (Nguyễn Nhật Ánh, 2.553 phiếu);  Búp sen xanh (Sơn Tùng, 1.762); Tuổi thơ im lặng (Duy Khán, 1.620); Miền xanh thẳm (Trần Hoài Dương, 1.320); Cây me nước đeo vòng cẩm thạch (Trần Quốc Toàn, 1.108);  Một thiên nằm mộng (Nguyễn Ngọc Thuần, 1.076); Tuổi thơ dữ dội (Phùng Quán, 986); Bí mật hồ cá thần (Nguyễn Quang Thiều, 970); Cánh đồng cổ tích (Lê Duy Cường, 940); Nhật kí Đặng Thùy Trâm (730).

Tổng số có 1.098 cuốn sách của hơn 1.000 tác giả đã được các em đưa vào danh sách “Những cuốn sách yêu thích của em”.

Em Vũ Minh Hạnh học sinh trường PTCS Đống Đa,Hà Nội đã đoạt Giải nhất  của Cuộc thi với bài bình chọn cuốn sách “Tuổi thơ im lặng” của nhà văn Duy Khán.

5 giải nhì thuộc về các em : Nguyễn Vũ Ngọc Mai (Hà Nội), Nguyễn Thị Phương (Nghệ An), Đỗ Tuấn Vũ ( Bắc Giang), Nguyễn Hoàng Thúy Vi (TP HCM), Cao Zạ Thảo Diễm Thương (Bình Định).

Ngoài ra còn có  5 giải ba, 10 giải khuyến khích và 3 giải phụ. Cuộc thi là một sáng kiến đáng ghi nhận, khuyến khích các em chăm đọc sách, mở rộng lượng độc giả cho các nhà văn ta.

Cuộc thi bình chọn các tác phẩm văn học Việt Nam với tên gọi “Cuốn sách yêu thích của em” Ban Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam, Ban VHNT Đài Tiếng nói Việt Nam, NXB Kim Đồng, NXB Trẻ và Ủy ban DS,GĐ&TE phối hợp tổ chức.

Phát động đúng vào Tết Trung thu 2004 cho đến ngày 31/12/2005, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 8.000 bài dự thi của các em học sinh ở mọi miền đất nước.

MỚI - NÓNG