Bảo tàng Anh mất 18 cổ vật quý hiếm của Trung Quốc

Bảo tàng Anh mất 18 cổ vật quý hiếm của Trung Quốc
Cảnh sát Anh cho biết, 18 cổ vật quý hiếm của Trung Quốc chủ yếu được chế tác từ ngọc bích đã bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Fitzwilliam của Đại học Cambridge.
Bảo tàng Anh mất 18 cổ vật quý hiếm của Trung Quốc ảnh 1

Cảnh sát Cambridgeshire ngày 18/4 mô tả những cổ vật này là “rất có giá trị” và “có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa,” trong đó có một chiếc ly ngọc bích đời nhà Minh thế kỷ thứ 14 thuộc bộ sưu tập cố định của bảo tàng này.

Đại học Cambridge đã từ chối bình luận về giá trị của các món đồ bị đánh cắp.

Tin cho hay, những đồ tạo tác trên bị “một nhóm người” đánh cắp trong cuộc đột nhập vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13/4, đồng thời kêu gọi người dân giúp tìm ra những cổ vật này.

Trước đó, trong tháng này, cảnh sát Anh cũng phát hiện hai cổ vật của Trung Quốc có trị giá hơn 2 triệu bảng (3,2 triệu USD) bị đánh cắp khỏi Bảo tảng Đông phương thuộc Đại học Durham.

Theo Huy Lê
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG