Người sót tên trong giải Báo chí Quốc gia

Người sót tên trong giải Báo chí Quốc gia
TP - Ngày 7-7, Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc gặp gỡ và chúc mừng ê kíp làm phim đoạt giải ba Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VI năm 2011, trong đó có tác giả kịch bản văn học Tô Nhuận Vỹ, người bị sót tên trong lễ trao giải Báo chí Quốc gia vừa qua.

> Tờ tạp chí có bốn Tổng biên tập đoạt giải thưởng Nhà nước

Nhà văn Tô Nhuận Vỹ, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương, là người viết kịch bản văn học và lời bình phim truyền hình Lê Bá Đảng - đau đáu nỗi niềm thương nước, do Đài PT-TH Thừa Thiên Huế và Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng phối hợp thực hiện.

Bộ phim này được trao giải nhất giải Báo chí tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V- 2012 và giải ba Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VI năm 2011. Do sơ suất từ cơ sở nên Tô Nhuận Vỹ đã bị mất tên đồng tác giả, vì thế ông đã không được Ban tổ chức mời ra Hà Nội nhận giải thưởng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG