Những phim được mong chờ nhất ở Venice

Những phim được mong chờ nhất ở Venice
TP - LHP Venice 2012 khai màn từ 29-8 không phải bằng những màn trình diễn xa xỉ trên thảm đỏ như hồi ở Cannes, mà các nhà tổ chức muốn Venice năm nay thành nơi hội tụ của điện ảnh đích thực.

> Kể chuyện đóng cảnh nóng trong 'Shame'

To the Wonder (trái), The Master (trên) và Passion cùng chạy đua Gấu vàng tại Venice 2012
To the Wonder (trái), The Master (trên) và Passion cùng chạy đua Gấu vàng tại Venice 2012 .

Khó khăn đặt lên vai vị Giám đốc LHP Venice 2012 Alberto Barbera, khi mang luồng gió mới đến với một LHP được tiếng là “già cỗi” như Venice.

“Tôi không thích ý tưởng cần phải làm cho LHP ngày càng hoành tráng hơn, điều này đi ngược lại tiêu chí lựa chọn phim có chất lượng”, Alberto Barbera nói.

Chủ đề ưa thích tại Venice năm nay tập trung vào khủng hoảng kinh tế phương Tây, và chính trị- như cách mạng mùa xuân Ảrập, và đặc biệt là sex,
tôn giáo.

Michael Mann ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cùng những gương mặt sáng như người mẫu nước Pháp Laetitia Casta, nữ diễn viên Anh Samantha Morton, Pablo Trapero, đạo diễn Peter Chan.

Cuộc chạy đua đến Gấu vàng năm nay của 18 phim được đánh giá khá gay gắt, giữa những tên tuổi được khẳng định và những người mới tại Venice. Tuy vậy, các nhà phê bình cũng có thể dễ dàng nhặt ra những bộ phim được mong chờ. Kết quả công bố ngày 8-9.

Đầu tiên phải kể đến The Master của đạo diễn Paul Thomas Anderson, 5 năm sau khi ông ghi dấu ấn với There will be blood (Sẽ có máu).

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Joaquin Phoenix sau hai năm anh đến Venice giới thiệu I’m still here- phim tài liệu của Casey Affleck trong đó Phoenix giải thích lí do đột ngột muốn rời xa Hollywood.

Phoenix giảm hơn chục kg để vào vai cựu binh trở về từ cuộc thế chiến 2, khó hòa nhập với đời thường.

Phim còn có sự tham gia của Philip Seymour Hoffman trong vai thủ lĩnh giáo phái, được cho là nhiều điểm tương đồng với người sáng lập giáo phái Scientology.

To the Wonder ghi nhận sự trở lại của đạo diễn Cây đời- Terrence Malick. Bộ phim thậm chí khởi quay một năm trước Cây đời, từng được vinh danh ở Cannes năm ngoái.

To the Wonder được xem là bộ phim lãng mạn với dàn diễn viên Ben Affleck, Rachel McAdams, Olga Kurylenko và Javier Bardem, xoay quanh câu chuyện một người đàn ông quay lại cuộc phiêu lưu tình ái với người xưa sau cuộc hôn nhân tan vỡ.

Rachel McAdams không chỉ xuất hiện trong phim của Malick, cô còn là diễn viên chính trong phim được đưa vào danh sách ứng viên-Passion (Đam mê) của đạo diễn Brian de Palma.

Bộ phim tâm lý kinh dị hòa trộn chủ đề sex, tôn giáo này làm lại từ phim Tội ác tình yêu của Alain Corneau. Cùng với McAdams, phim còn có sự góp mặt của Noomi Rapace.

Điện ảnh châu Á có sự góp mặt của đạo diễn Nhật Takeshi Kitano và đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki Duk. Kitano mang đến thế giới mafia Nhật trong Outrage: Beyond, phần nối tiếp của Outrage trong đó nhân vật Yakuza sống sót sau cuộc giao đấu trong tù.

Còn vị đạo diễn của đất Hàn không từ bỏ đề tài lạ, gây sốc. Pieta mang Kim Ki Duk trở lại màn ảnh, sau cơn khủng hoảng vì trợ lí tự tử-khiến ông làm bộ phim tài liệu đầy đau đớn trình chiếu tại Cannes năm ngoái, không chiếu rạp.

Pieta kể về anh chàng chuyên đòi nợ thuê một ngày đối diện với người phụ nữ nhận là mẹ. Ở Hàn Quốc, phim của Kim Ki Duk gây tranh cãi vì bạo lực và tình dục, bị dán nhãn cấm khán giả dưới 19 tuổi.

Với các phim không tranh giải, người ta không thể quên nhắc tên Bad 25, phim tài liệu của đạo diễn Spike Lee, kỷ niệm 25 năm ra đời album Bad của Michael Jackson.

Trước đó là bộ phim mở màn của nữ đạo diễn Ấn Độ từng được đề cử Quả cầu vàng, Oscar-Mira Nair-. The Reluctant Fundamentalist (Tín đồ bất đắc dĩ) về chàng trai Pakistan trước lựa chọn ở lại phố Wall hay về quê hương.

Thủy Trúc
Theo Premiere, TV5

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG