Tìm thấy “cung điện hoàng đế” trong lăng Tần Thủy Hoàng

Tìm thấy “cung điện hoàng đế” trong lăng Tần Thủy Hoàng
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa khai quật được các dấu tích của khu “cung điện hoàng đế” đồ sộ trong khuôn viên lăng mộ vua Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa

> Những dấu hỏi quanh lăng mộ Tần vương

> Mộ Tần Thủy Hoàng, vĩ đại và đẫm máu

 
Tìm thấy “cung điện hoàng đế” trong lăng Tần Thủy Hoàng ảnh 1

Cung điện hoàng đế có chiều dài khoảng 690m, rộng 250m. Trải rộng trên diện tích 170.000m2, nơi đây có diện tích bằng ¼ so với Tử Cấm thành ở thủ đô Bắc Kinh. Cung điện vừa phát hiện có 10 khu nhà sân nhỏ và một khu nhà chính, được xây dựng theo lối kiến trúc triều đại Tần, từ năm 221-207 trước Công nguyên.

Tân Hoa xã dẫn lời nhà khoa học: “Tường, cống, cửa ra vào và những con đường đá là những phần còn lại của cung điện cổ xưa. Chúng tôi cũng tìm thấy đồ gốm và gạch”.

Việc bố trí các cung điện phù hợp với các cấu trúc truyền thống của Trung Quốc, với một trục trung tâm thẳng hàng với tòa nhà chính. Phòng chôn cất chính của Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được khai quật. Các nhà khảo cổ học cho rằng việc làm không đủ nguồn lực này sẽ gây hại nhiều hơn lợi.

Theo Trùng Dương
Tuổi Trẻ/ LiveScience

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG