Guitar Sài Gòn đổ bộ Hà Nội

Guitar Sài Gòn đổ bộ Hà Nội
TP - Những tay đàn hàng đầu của CLB Guitar Cổ điển Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận (TPHCM) ra mắt khán giả thủ đô đêm 22-12 tại Trung tâm văn hoá Pháp- L’Espace, 24 Tràng Tiền.

> Ra mắt CLB Guitar nghệ thuật chào mừng Đại hội Đoàn
> Vì tình yêu Hà Nội 2012

Đêm diễn nằm trong chương trình lưu diễn của tứ tấu Guitar Sài Gòn. Nhóm còn trình diễn tại Nhạc viện TPHCM (20-12) và Đà Nẵng (26, 28-12).

Các thành viên: Trần Hoài Phương, Nguyễn Thanh Huy, Huỳnh Bá Thơ và Lê Minh Hoàng đều trưởng thành từ Nhạc viện TPHCM, hoạt động tại CLB Guitar Cổ điển Phú Nhuận.

Từ khi thành lập năm 1980, đều đặn tháng 12 mỗi năm, CLB tổ chức liên hoan truyền thống, không phải cuộc thi xếp hạng mà là dịp qui tụ các anh tài, cùng biểu diễn, trao đổi kinh nghiệm, thông tin.

CLB Guitar Phú Nhuận cũng thường xuyên trình diễn tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, Viện Trao đổi Văn hóa Pháp, Nhà hát Thành phố, biểu diễn giao lưu ở các tỉnh, thành phố cả nước.

Đêm 22-12, khán giả sẽ gặp Nguyễn Thanh Huy qua những bản nhạc của A. Barrios Mangore - Confession (Romanze), G. Regondi Etude No.1 và A. Barrios - La Catedral (Andante & Allegro).

Huy học guitar năm 10 tuổi, giải nhất Tài năng trẻ Guitar tổ chức tại TPHCM 1994. Hiện là Quyền Trưởng khoa Guitar - Accordeon của Nhạc viện TPHCM.

Đam mê guitar khiến Trần Hoài Phương bỏ ngang ĐH Bách khoa, trở thành người đầu tiên đậu vào hệ ĐH chính quy Nhạc viện TPHCM bộ môn guitar mà không qua đào tạo Trung cấp.

Phương từng có chương trình biểu diễn cùng guitarist nổi tiếng người Nhật Kozo Tate, và cùng với Nguyễn Thanh Huy, Huỳnh Bá Thơ diễn tại The Art House (Tòa nhà Nghệ thuật của Singapore).

Phương đến với chương trình bằng Baden Jazz Suite của J.Jirmal, Rêverie của G. Regondi và nhạc Trịnh.

Lê Minh Hoàng sang Úc năm 13 tuổi, là thành viên Guitar Trek- nhóm tứ tấu guitar duy nhất ở Úc. Anh tham gia nhiều Festival âm nhạc khắp châu Âu, trình diễn ở Mỹ, Nhật.

Ở Úc, anh giảng dạy và biểu diễn trong cộng đồng guitar Sydney, Melbourne... Hoàng giành giải nhất nhiều cuộc thi guitar, tiêu biểu là Guitar Mùa xuân Adelaide và Guitar Quốc tế Tokyo lần thứ 50. Huỳnh Bá Thơ không độc tấu mà song tấu cùng các nghệ sĩ khác.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG