Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón bằng Di sản tư liệu Thế giới

Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón bằng Di sản tư liệu Thế giới
TP - Tối ngày 25-2, tại Nhà Thái học thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám diễn ra Lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt và Bằng công nhận 82 bia Tiến sỹ triều Lê Mạc (1442-1779) là Di sản tư liệu thế giới.

> Lập kỷ lục thư pháp để làm từ thiện
> Chợ chữ

Trước đó, với giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt, vào đầu tháng 3-2010, 82 tấm bia Tiến sỹ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được tổ chức Unesco công nhận là Di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong đó có 82 bia đá Tiến sỹ triều Lê Mạc là biểu tượng của nền văn hóa trí tuệ Việt Nam, là di tích lịch sử văn hóa Nho học tiêu biểu nhất của Hà Nội và cả nước.

Với bề dày 1.000 năm, nơi đây đào tạo hàng ngàn bậc đại khoa, hiền tài cho đất nước, là trung tâm giáo dục lớn nhất nước ta thời xưa. 82 tấm bia Tiến sỹ là một phần giá trị cốt lõi của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi lưu danh người đỗ đạt trong các khoa thi tuyển tiến sỹ kéo dài suốt 300 năm từ thời Lê Sơ đến cuối thời Lê Trịnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.