Tin vắn văn nghệ

Tin vắn văn nghệ
TP - Hội Nghệ sĩ Sân khấu hưởng ứng Ngày sân khấu thế giới năm thứ 9 kể từ khi Việt Nam chính thức là thành viên Hiệp hội Sân khấu thế giới (ITI), trong chương trình tối 27/3, tại Rạp Xiếc T.Ư.

> Tin vắn văn nghệ

Nhà hát Tuồng VN góp Ông già cõng vợ đi hội, Nhà hát Chèo VN có Phù thủy sợ ma, còn lại là các tiết mục xiếc và múa rối: Trích đoạn Làng tôi, Đế kiếm, Hương sắc Việt Nam, Ngẫu hứng khúc Dương Xuân.

Tiếp thu thông điệp của nhà sân khấu Dario Fo (Italia), khẩu hiệu của Sân khấu VN năm nay “Sân khấu Việt Nam vươn lên tầng cao mới và hội nhập thế giới”.

Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh công bố giải thưởng lần 4 lúc 14h ngày 25/3 ở VUSTA 53 Nguyễn Du Hà Nội. Lễ trao giải thưởng vào 19h ngày 29/3 ở KS Rex, 141 Nguyễn Huệ, TPHCM.

Năm ngoái, 6 tác giả được nhận giải gồm: Bà Bùi Trân Phượng và ông Vũ Đức Hiếu (Vì sự nghiệp Văn hóa và Giáo dục); ông Chu Tiến Ánh và ông Phạm Duy Hiển (giải Dịch thuật); Lê Thành Khôi (giải Nghiên cứu); Philippe Langlet (Việt Nam học).

Các kiến trúc sư trong ngoài nước cùng hội thảo quốc tế để tìm ra giải pháp về môi trường xây dựng bền vững cho hiện tại và tương lai. Sự kiện diễn ra lúc 8h ngày 26/3 ở phòng Ballrom, KS Melia Hà Nội.

Các tham luận, thảo luận thực hiện bằng tiếng Anh, không có phiên dịch. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Đại sứ Vương quốc Anh tại VN- TS Antony Stokes tham dự cùng 200 học giả và doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng bền vững của các nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.