Vĩnh Phúc sẵn sàng cho Tuần Văn hóa – Du lịch 2013

Sáng 22/3, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trọng thể Lễ cáo trước ngày khai mạc lễ hội Tây Thiên tại Đền Thượng thờ Quốc mẫu Tây Thiên
Sáng 22/3, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trọng thể Lễ cáo trước ngày khai mạc lễ hội Tây Thiên tại Đền Thượng thờ Quốc mẫu Tây Thiên
TPO – Từ ngày 23 đến 26/3, Tuần Văn hóa - Du lịch Vĩnh Phúc năm 2013 với chủ đề "Vĩnh Phúc trên đường phát triển" chính thức diễn ra.
Sáng 22/3, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trọng thể Lễ cáo trước ngày khai mạc lễ hội Tây Thiên tại Đền Thượng thờ Quốc mẫu Tây Thiên
Sáng 22/3, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức trọng thể Lễ cáo trước ngày khai mạc lễ hội Tây Thiên tại Đền Thượng thờ Quốc mẫu Tây Thiên .
 

Tuần Văn hóa- Du lịch Vĩnh Phúc 2013 là hoạt động quan trọng hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 và liên kết, phát triển du lịch của ba tỉnh Vĩnh Phúc – Tuyên Quang – Thái Nguyên. Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá về vùng đất, con người Vĩnh Phúc, nhất là lễ hội Tây Thiên và các di tích, danh thắng của tỉnh.

Tuần Văn hóa - Du lịch Vĩnh Phúc năm 2013 sẽ được tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, huyện Tam Đảo và thị xã Phúc Yên.

Tuần lễ diễn ra với các nội dung chính: Lễ dâng hương tưởng niệm 584 năm ngày mất của anh hùng dân tộc - Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn; lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch; lễ hội Tây Thiên xuân Quý Tỵ 2013.

Cùng với các hoạt động chính, còn có nhiều hoạt động phụ trợ sôi động, hấp dẫn: Tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút tại lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 24-3 tại thành phố Vĩnh Yên; triển lãm “50 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc và thực hiện lời căn dặn của Người” diễn ra từ nay đến ngày 31-3-2013; triển lãm xúc tiến du lịch và hội chợ các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức vào sáng ngày 22-3 tại Khu di tích, danh thắng Tây Thiên; liên hoan “Hát văn, hát chầu văn”; hội trại thanh niên; giải bóng đá nam tỉnh Vĩnh Phúc…

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.