Khởi động Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33

Khởi động Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 33
TP - Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 sẽ được tổ chức tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 18 – 21/12.

> 'Bội thực' tiếng hát truyền hình
> The Voice: HLV 'diễn' nhiều hơn cả thí sinh

Hoạt động thường niên của ngành truyền hình này sẽ có 9 thể loại tranh tài bao gồm: Chương trình dành cho thiếu nhi; Phim tài liệu (bao gồm phim tài liệu chính luận, khoa học, nghệ thuật…); Phóng sự; Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo; Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm; Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; Chương trình ca múa nhạc; Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

Theo VTV (chủ trù tổ chức), các đơn vị dự thi được gửi tối đa 2 tác phẩm mỗi thể loại, riêng thể loại Giao lưu – Đối thoại – Tọa đàm mỗi đơn vị chỉ được tham dự 1 tác phẩm và ở thể loại phim truyện truyền hình, mỗi đơn vị tham dự tối đa 2 phim ngắn tập và 1 phim dài tập.

Mỗi thể loại dự thi có 1 Ban Giám khảo gồm 6 thành viên chấm và xét giải. Mỗi năm, Liên hoan Truyền hình toàn quốc sẽ đổi mới 50% số lượng thành viên Ban Giám khảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.