Nơi tỏa sáng sắc đẹp và trí tuệ

Nơi tỏa sáng sắc đẹp và trí tuệ
TP - Tối qua 17/11, tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM), ngôi cao nhất cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013” lần thứ nhất thuộc về thí sinh Trần Diễm Ái Vy, sau khi vượt qua 47 thí sinh ở đêm chung kết sắc đẹp và trí tuệ dành cho nữ sinh viên.

> Trần Diễm Ái Vi đoạt vương miện 'Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013'
> 47 thí sinh dự chung kết 'Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2013'

Nữ sinh Trần Diễm Ái Vy đăng quang. Ảnh: Hồng Vĩnh
Nữ sinh Trần Diễm Ái Vy đăng quang. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Qua các phần thi trang phục áo dài và trang phục dạ hội, Ban giám khảo chọn ra 5 thí sinh xuất sắc nhất gồm Trần Diễm Ái Vy, SBD 102; Nguyễn Xuân Trâm, SBD 554; Nguyễn Quỳnh Mai, SBD 444; Đồng Ánh Quỳnh, SBD 241 và Lê Anh Phương, SBD 107. Sau đó, Ban giám khảo đưa ra các câu hỏi về vấn đề bằng cấp, đồng tính, sống thử, khát vọng muốn nổi tiếng của giới trẻ ngày nay để thí sinh trình bày quan điểm của mình.

Sau phần trả lời thông minh và sắc sảo về vấn đề bằng cấp trong thời đại ngày nay, thí sinh Trần Diễm Ái Vy - SV Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) giành giải Nhất trị giá 200 triệu đồng. Ái Vy cho rằng, bằng cấp chỉ là một hình thức để đánh giá trình độ và riêng cá nhân em thì sống phải có mục đích và yêu nghề mình đã chọn, bạn sẽ thành công.

Đồng Ánh Quỳnh giành giải Nhì trị giá 100 triệu đồng, sau khi trả lời câu hỏi của nhà thiết kế áo dài Liên Hương về hôn nhân đồng tính. Theo thí sinh này, nên chấp nhận hôn nhân đồng tính, bởi đó cũng là cảm xúc con người, không có gì sai trái.

Giải Ba trị giá 50 triệu đồng thuộc về thí sinh Nguyễn Xuân Trâm. Các giải phụ gồm: giải Nữ sinh được bình chọn nhiều nhất thông qua mạng viễn thông thuộc về thí sinh Đoàn Kim Phụng, SBD 30; giải Nữ sinh viên tài năng thuộc về Nguyễn Quỳnh Mai, SBD 444; giải Nữ sinh thân thiện thuộc về Hoàng Thị Lan Hương, SBD 225; và giải Nữ sinh viên mặc áo dài đẹp nhất thuộc về Hoàng Thị Kim Phương, SBD 119. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải hùng biện hay nhất bằng tiếng Anh cho Vũ Thị Tuyết Trang, SBD 204.

 Lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức một cuộc thi về sắc đẹp cho nữ sinh viên trên phạm vi quy mô toàn quốc. Các thí sinh tham gia dự thi được BTC quản lý rất chặt chẽ và đặc biệt là có thêm phần thi tiếng Anh nhưng không có phần thi trang phục áo tắm.

Anh Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, PCT thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi

Với chủ đề: “Vẻ đẹp của sự thông minh”, cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp các bạn nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin, năng động. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về “Đức – Trí – Thể - Mỹ” của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung; cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung, biết yêu quê hương đất nước, chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Cuộc thi được khởi tranh từ tháng 7 và kéo dài đến tháng 11/2013, thu hút gần 600 hồ sơ của các bạn nữ sinh viên thuộc 185 trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên cả nước tham dự. Vòng sơ khảo được tổ chức tại 7 thành phố lớn trong cả nước chọn ra 102 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng bán kết của cuộc thi.

Tiếp đó, với 2 phần thi về kiểm tra, phỏng vấn về kiến thức xã hội và trình diễn áo dài, Ban giám khảo đã lựa chọn được 45 thí sinh xuất sắc nhất cùng với 05 thí sinh được bình chọn qua tin nhắn trên mạng viễn thông nhiều nhất vào vòng Chung kết.

Đến dự đêm chung kết có anh Phan Văn Mãi - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh - PCT Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng...

Về phía các đơn vị bảo trợ thông tin có TBT báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, TBT báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông, TBT Tạp chí Thời trang trẻ Hoàng Đại Thanh…

Ban giám khảo tại đêm Chung kết gồm: nhà báo Nguyễn Công Khế, Tổng Giám đốc tập đoàn truyền thông Thanh niên làm trưởng ban; nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh; hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; diễn viên Phạm Gia Chi Bảo; PGS. TS Phạm Thế Duy; nhạc sĩ Bùi Huy Tuấn và Nhà thiết kế áo dài Liên Hương.

Các thí sinh đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba của cuộc thi được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ra thăm Trường Sa năm 2014; các thí sinh TOP 10 của Cuộc thi sẽ là đại biểu khách mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 vào tháng 12/2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG