Ai sẽ đăng quang HHTG người Việt 2007?

Ai sẽ đăng quang HHTG người Việt 2007?
Cô gái có vẻ đẹp giống các thiếu nữ Hà Nội xưa Ngô Phương Lan (SBD:888) đang được dự đoán là có khả năng giành ngôi vị hoa hậu, bởi lối giao tiếp từ tốn, cùng khả năng nói tiếng Anh và tiếng Việt trôi trảy như nhau. Hai thí sinh tiếp sau ’’ngấp nghé’’ ngôi vị cao nhất là Teressa Sam (SBD:999) và Nguyễn Bình Phương (SBD:777).
Ai sẽ đăng quang HHTG người Việt 2007? ảnh 1
Ngô Phương Lan

Dù không đoạt danh hiệu Hoa hậu tại Anh, nhưng với những gì thể hiện ở vòng chung kết toàn quốc, Ngô Phương Lan (SBD: 888) vẫn được cánh báo chí, nhiều chuyên gia make up... xếp vào danh sách những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu hoa hậu.

20 tuổi, cao 1,70m, nặng 52 kg, số đo 85-61-92, Lan có gương mặt rất Việt Nam và dáng vẻ đài các, sang trọng. Cô hiện là sinh viên ngành quan hệ quốc tế, ĐH Geneve (Thụy Sĩ).

Ngoài vẻ đẹp, Ngô Phương Lan còn là người có nhiều kiến thức (nói lưu loát 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp) và khả năng hoạt động phong trào vì biết đàn hát, bơi lội, múa, vẽ...

Ai sẽ đăng quang HHTG người Việt 2007? ảnh 2
Nguyễn Bình Phương

Là một trong hai thí sinh có mặt muộn nhất tại cuộc thi nhưng càng về cuối ’’cuộc đua’’, Nguyễn Bình Phương (SBD: 777), 22 tuổi, cao 1m65, nặng 50 kg, số đó 82-59-93 càng nổi bật. Cô tâm sự, mặc dù lớn lên ở Mỹ nhưng gia đình vẫn duy trì ẩm thực Việt, mỗi bữa cơm bao giờ cũng có 3 món mặn và một món rau.

’’Em rất thích các món ăn Việt Nam, lần nào trở về nước cũng luôn tìm hai món bún riêu và bún bò Huế để thưởng thức’’ - người đẹp chia sẻ. Trước đêm chung kết, cô bày tỏ sự vững tâm hơn khi có bà nội, cậu ở TP.HCM bay vào Nha Trang để cổ vũ.  

Ai sẽ đăng quang HHTG người Việt 2007? ảnh 3
Teressa Sam

21 tuổi, cao 1m70, nặng 51 kg, số đo 80-62-90, đó là Teressa Sam (SBD:999), Hoa hậu người Việt tại Anh, cô gái người Việt gốc Hoa, hiện là công dân của Vương quốc Anh. Việc Teressa Sam chưa một lần về Việt Nam để có thể cảm nhận trực diện những nét văn hoá Việt, cộng với khả năng nói tiếng Việt chỉ ở mức ’’bập bẹ’’ là những điểm ’’bất lợi’’ cho cô ở vòng chung kết.

Tuy nhiên, sự hồn nhiên, mộc mạc của Teressa Sam trong những cử chỉ, cùng khuôn mặt baby, thân hình cao ráo cân đối, làn da trắng mịn và nụ cười tươi thường trực trên môi khiến những người đã, đang và sẽ gặp mặt, trò chuyện với cô đều thấy rất... mến.

Ai sẽ đăng quang HHTG người Việt 2007? ảnh 4
Natalia Trần

Người đẹp Natalia Trần (SBD: 798) hiện là sinh viên tại Học viện các nước Á Phi thuộc ĐH tiếng Việt Matxcơva - từng giành danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Cuộc thi vòng loại của khu vực SNG. Bố Natalia là người Việt, mẹ gốc Nga, cô sinh ra và giờ vẫn đang sống ở thủ đô Matxcơva.

Cô tiết lộ, mỗi kỳ nghỉ hè thường được bố mẹ thu xếp để cùng về thăm quê nội ở Nam Định. Ở đấy, cô học cách nấu các món ăn Việt và háo hức thực hành ngay khi trở lại Matxcơva. Tại cuộc thi HHTG người Việt 2007, Natalia Trần không những gây chú ý bởi vẻ ngoài dung dị và đa cảm, mà còn chiếm được cảm tình của nhiều người bởi sự hòa đồng, thân thiện. 

Ai sẽ đăng quang HHTG người Việt 2007? ảnh 5
Lê Thị Hoa

Lê Thị Hoa, Hoa hậu người Việt tại Đức năm nay 22 tuổi, cao 1,67 mét, nặng 49 kg, số đo 85-59-89, mang những nét trẻ trung, năng động của phụ nữ hiện đại với lợi thế nụ cười tươi sáng, gương mặt thông minh.

Cô gái quê Hải Dương đang sống và làm y tá nha khoa ở Đức này cuốn hút sự quan tâm của mọi người, nhất là các phóng viên bởi sự cởi mở, nhiệt tình. Hoa cho biết dù sống ở Đức 10 năm nhưng cô vẫn nói tiếng Việt. Mẹ vẫn dạy cô nấu những món ăn Việt Nam như canh cua, cà muối, thịt kho tàu, trong đó Phở là món sở trường của cô.

Ai sẽ đăng quang HHTG người Việt 2007? ảnh 6
Đặng Minh Thu

Ngoài ra, một số gương mặt như: Võ Thị Lệ Thu (SBD: 812) - Hoa hậu Hậu Giang 2007, 20 tuổi, cao 1m73, sinh viên ĐH đến từ Cần Thơ; Vũ Ngọc Anh (SBD: 08), 18 tuổi, cao 1m67, sinh viên đến từ HN; Vũ Lan Phương (SBD: 611) - Hoa hậu Mekong 2007, 19 tuổi, cao 1m70, sinh viên đến từ ĐH Cần Thơ; Đặng Minh Thu (SBD: 49) - Hoa hậu Biển 2007, cao 1m68, sinh viên ĐH đến từ Nam Định có nhiều khả năng lọt vào Top 10 người đẹp và cơ hội giành chiến thắng cũng không quá khó nếu các cô biết thể hiện mình trong đêm chung kết.

Ban giám khảo sau gần 10 ngày sống và làm việc chung với thí sinh cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình. Ông Dương Xuân Nam - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2007 nói với báo chí trước đêm chung kết: ’’Tiêu chí để chọn ra hoa hậu vẫn tập trung vào vẻ đẹp của người con gái Việt Nam nhưng được nâng lên một tầm cao mới. Đó là vẻ đẹp hài hòa giữa hình thể và văn hóa, và đây sẽ là cuộc so tài bình đẳng, không có sự phân chia vùng miền’’.

BTC vừa công bố sẽ có 5 giải thưởng phụ: Người mặc áo dài duyên dáng nhất; Người có phong cách trình diễn đẹp nhất; Người có làn da đẹp nhất; Người trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất; Người mặc trang phục dạ hội ấn tượng nhất - Mỗi giải trị giá 1.000 USD.

Phạm Hoàng Nam - đạo diễn đêm chung kết cho biết: Khác với nhiều cuộc thi sắc đẹp trước đây, đêm chung kết sẽ bắt đầu bằng trang phục dạ hội, rồi đến áo tắm và cuối cùng là thi áo dài, nghĩa là đi từ hiện đại tới... truyền thống.

Điểm đặc biệt trong đêm chung kết, người đăng quang sẽ đội vương miện trong trang phục áo dài cùng một chiếc áo khoác choàng được nhà thiết kế Sĩ Hoàng thiết kế riêng theo kiểu Hoa hậu Nam Phương. Tôi đã nghiên cứu ý tưởng này rất kỹ, lấy nguyên bản của cung đình Huế từ ngai Hoa hậu tới vương miện, áo choàng.

Một ’’ngôi nhà Việt’’ sẽ được dựng trên sân khấu hộp với những cây tre, mành tre. Ở màn thi áo tắm, tôi sử dụng hình ảnh hoàng hôn Hawaii cùng những ngọn đuốc rực rỡ; còn ở màn áo dài sẽ là những cây tre Việt Nam. Bốn màn ảnh LBD cỡ lớn (72 m2/màn hình) được xếp theo chiều dọc như bức tứ bình, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Việt Nam.

Theo Sơn Hà
VietNamnet

MỚI - NÓNG