Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord

Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord
TP - Buổi sáng 7/9, du khách đến lâu đài cổ Chambord ngỡ ngàng trước buổi trình diễn đặc biệt của những cô gái xinh đẹp và những bộ áo váy lộng lẫy từ Việt Nam đến.

> Ngọc Hân kiêu sa diễn áo dài ở lâu đài Pháp
> Ngọc Hân xinh đẹp và gợi cảm sau 3 năm đăng quang

Lâu đài Chambord là kiệt tác kiến trúc được xây dựng từ thế kỷ 16. Tòa lâu đài nhiều đỉnh tháp cổ kính mang phong cách văn hoá Phục Hưng do những tên tuổi lừng danh như Leonard de Vinci cùng ngót 1.800 người thợ xây dựng hàng chục năm mới xong. Từ 1981 Chambord đã được UNESCO xếp hạng Di sản Văn hóa Thế giới, là điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm.

Ba nhà thiết kế Minh Hạnh, Công Khanh và Trọng Nguyên đã có màn ra mắt ấn tượng với hàng trăm mẫu trang phục và dàn người mẫu: Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu biển Lâm Thu Hằng, siêu mẫu Ngọc Bích, Kha Mỹ Vân, Phương Liên, Thanh Tú, Duy Hưng...

Thổ cẩm, lụa, ren chỉ… thêm một lần hiện diện đặc sắc. Da cá sấu và các loại sừng đa cũng được sử dụng làm điểm nhấn chính cho các bộ sưu tập Haute couture. Khán giả Pháp và nhất là Việt Nam tỏ ra xúc động trong khoảnh khắc chiếc áo dài xuất hiện.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng cùng nhiều quan khách ngoại giao, doanh nhân, văn nghệ sĩ Pháp và Việt kiều đến từ Paris cùng dự buổi trình diễn. Ông Gerald Bovineau nguyên phó đại sứ và Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM dẫn chương trình trong bộ áo dài truyền thống VN. Đại sứ Dương Chí Dũng nhận xét, những nét tinh túy của văn hoá truyền thống Việt kết hợp kỹ thuật hiện đại, chất liệu mới lạ đã làm nên thành công của buổi diễn, làm thành sự kiện trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt- Pháp. Đại sứ cho biết, thành công ở Chambord sẽ được đúc rút để năm sau sự kiện này được tổ chức tại Paris.

Buổi diễn kết thúc khi toà lâu đài sắp đóng cửa, đông đảo khán giả vẫn lưu luyến tìm hiểu thêm về những áo dài thêu chim phượng hoàng, váy thổ cẩm…, xin chữ ký của các nhà thiết kế, người mẫu. Một khán giả đặc biệt, nhà thơ Lopez Emili phát biểu, chương trình làm ông hiểu thêm về văn hoá Việt Nam.

Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 1
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 2
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 3
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 4
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 5
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 6
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 7
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 8
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 9
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 10
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 11
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 12
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 13
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 14
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 15
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 16
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 17
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 18
Áo dài, chim phượng, hoa hậu ở Chambord ảnh 19

X.HẢO
Từ Pháp

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.