Bá Thắng: Hợp với vai đồng tính

Bá Thắng: Hợp với vai đồng tính
TPO - Xuất hiện trên rất nhiều phim truyền hình của HTV, giữ nhiều vai chính trên sân khấu kịch Hồng Vân và là chàng ca sĩ được nhiều người yêu mến, nhưng Nguyễn Lê Bá Thắng rất khiêm tốn khi nói về mình.

"Gọi giấc mơ về" có phải là phim đầu tiên Bá Thắng tham gia?

Sau khi tốt nghiệp trường Sân khấu kịch điện ảnh TPHCM được một năm thì Thắng tham gia phim đó. Hồi ấy vui lắm, đóng vai học sinh lớp 10 mà mình lại quá đến 10 tuổi. Lúc ấy Thắng đã 27 tuổi rồi. Ngồi trong lớp thì Thắng là già nhất.

Có kỷ niệm nào đặc biệt với "Gọi giấc mơ về" ngoài việc đóng vai nhỏ hơn tuổi?

Trong phim đó Thắng đã làm Minh Hằng "đo sàn" vài lần. Vì mỗi lần diễn cảnh chạy nhảy, Thắng phải cầm tay Minh Hằng chạy theo, mà Minh Hằng hồi đó mập và chậm nên luôn bị té và đo sàn. Từ đó mỗi lần diễn những cảnh như vậy thì mọi người luôn nhắc nhở Thắng phải nhẹ tay. (cười)

Thắng tham gia đóng phim và ca hát cũng không ít, nhưng đến giờ tên Thắng vẫn chưa được nhiều người biết đến nhiều, có lý do gì không?

Thắng không nghĩ thế. Có thể ở phía Bắc thì đúng là khán giả chưa biết đến nhiều nhưng ở phía Nam thì tên của Bá Thắng cũng đã được khán giả yêu mến và ủng hộ rất nhiều. Khi ra đường, rất nhiều khán giả đã gọi tên Thắng bằng tên nhân vật trong phim, đó là điều hạnh phúc nhất với một nghệ sĩ rồi.

Bá Thắng: Hợp với vai đồng tính ảnh 1
Hòa Hiệp - Bá Thắng - Lương Thế Thành (từ trái qua)

Và ở nhiều sân khấu phía Nam đang "sốt" với sự kết hợp của ba chàng trai: Hòa Hiệp - Lương Thế Thành - Bá Thắng?

Đó là sự kết hợp trong âm nhạc. Một lần khi tham gia chương trình thời trang ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên chúng tôi được đạo diễn sắp xếp hát chung. Không ngờ sự kết hợp tình cờ này được khán giả ủng hộ quá nên ba anh em đã thừa thắng xông lên luôn. Cũng không hẳn là nhóm ca gì đâu, chỉ là khi có chương trình, chúng tôi tập hợp lại rồi rủ nhau đi hát thôi.

Nhưng hình như chỉ có mỗi Thắng là được học về âm nhạc một cách bài bản?

Đúng rồi, hai bạn kia thì đúng theo kiểu nghệ sĩ và hát theo bản năng. Nhưng khi xuất hiện, cả ba đều làm việc hết sức nghiêm túc và chuyên nghiệp. Hiện nay thì sự kết hợp này đang rất được yêu thích. Ba anh em đã tham gia một số chương trình xã hội, truyền hình trực tiếp như "Thay lời muốn nói", "Bóng cả cuộc đời" ngày 25/9 tới đây trên HTV.

Thân nhau như thế nhưng đang có cả chuyện ì xèo một cuộc tình tay ba giữa Thắng, Lương Thế Thành và một cô gái?

Đó là chuyện hiểu lầm của các fan mà thôi. Thanh Nhã là vợ sắp cưới của Lương Thế Thành. Mấy tấm hình cưới mà Bá Thắng và Thanh Nhã chụp là do tiệm cưới đó thuê làm mẫu khi còn học trong trường sân khấu. Hồi ấy phải làm người mẫu ảnh để kiếm tiền ăn học mà.

Nhưng Thắng có thấy các ban nhóm ca nhạc, thì dù ở VN hay thế giới, đến một ngày đều tách ra hát solo, còn Thắng thì đang đi ngược lại tiến trình đó?

Thắng vẫn đi con đường của mình, vẫn hát solo. Chỉ có một số chương trình yêu cầu thì mới kết hợp thôi. Nhóm không chạy show, vì công việc ai cũng bận rộn. Hòa Hiệp và Lương Thế Thành đang đóng một lúc hai đến ba phim. Đi diễn về khoảng 11h khuya và cả ba người tập trung tại nhà Hòa Hiệp rồi tập hát và vũ đạo.

Bá Thắng: Hợp với vai đồng tính ảnh 2
Hòa Hiệp - Lương Thế Thành - Bá Thắng

Vai diễn đầu tiên trong phim lại là một vai đồng tính, Thắng không sợ sau đó bị "ép duyên" với những vai như thế vì thấy đóng quá đạt không?

Thì ba phim liên tiếp Thắng đều vào vai đồng tính đó. Nhưng được cái mỗi vai diễn là một số phận khác nhau và cách diễn cũng khác nhau. Phim "Gọi giấc mơ về" là hình ảnh của một cậu học sinh bỡ ngỡ trước giới tính, còn "Ra giêng ai cưới em" thì lại nói về anh chàng ngoài 30 tuổi nhút nhát, có tình yêu đồng giới với một... đồng bóng (người xem bói toán). "Cổng mặt trời" sắp phát sóng thì nói về một chàng sinh viên trước cám dỗ cuộc đời. Có lúc anh ta muốn đán đổi để vươn lên có một chỗ đứng trong xã hội nhưng rồi lại vướng vào một kiểu tình cảm được cho là lệch lạc.

Thắng nghĩ vì sao đạo diễn luôn dành những vai giới tính thứ ba cho mình?

Đã là một diễn viên chuyên nghiệp thì không có loại vai nào là không đóng được. Đã tham gia thì phải diễn hết sức mình, thì dù đó là vai nào khán giả cũng đón nhận.

Bây giờ phim ảnh nhiều, diễn viên cũng nhiều, để tạo cho mình một lối diễn riêng và tình cảm mà khán giả dành cho không hề dễ chút nào. Thực ra Thắng cũng đã tham gia các loại vai khác nữa nhưng chưa ấn tượng bằng những vai đồng tính. Nhưng nếu khán giả nhớ đến vì thế thì đó đã là một sự cố gắng được đền đáp xứng đáng rồi.

Nhưng điều đó có ảnh hưởng đến cuộc sống và tình yêu của Thắng ngoài đời không?

Ảnh hưởng hay không là do mình. Theo Thắng nghĩ thì bây giờ, chuyện nghi kỵ lẫn nhau là thường tình, Thắng không quan tâm. Thắng luôn sống theo kiểu "tự mình biết riêng mình" và luôn biết rằng người thân luôn hiểu và chia sẻ cùng Thắng.

Bá Thắng: Hợp với vai đồng tính ảnh 3

Với nghề ca hát, Bá Thắng sẽ hướng tới hình ảnh ca sĩ solo trong tương lai như thế nào? Gần đây thấy Thắng hay hát dân ca?

Từ nhỏ đã nghe mẹ hát ru bằng những làn điệu dân ca mượt mà, lớn lên cũng hát nghêu ngao, dù bị bạn bẹ chọc ghẹo là sến nhưng những làn điệu dân ca cứ thấm đắm trong mình. Nhưng hát dân ca khó lắm. Để hát được điệu phương nam Lý Kéo Chài, Thắng đã phải tập cực lực để hò cho bằng được điệu hò ngọt ngào ấy, đến khi đứng trên sân khấu vẫn còn run không biết mọi người sẽ đón nhận như thế nào.

Thật vui vì Thắng là người miền Trung mà lại hát làn điệu phương Nam, Thắng thấy hạnh phúc vì những nỗ lực của mình đã được đón nhận, tuy có thể chưa hay lắm nhưng ít nhiều thì cũng đã làm được điều mà mình tưởng chừng không thể.

Cảm ơn Bá Thắng và chúc anh thành công.

Tên đầy đủ: Nguyễn Lê Bá Thắng
Trình độ: Tốt nghiệp kỹ sư tin học, tốt nghiệp khoa diễn viên kịch - điện ảnh Trường SKĐA TP.HCM
Đã phát hành 4 album nhạc: Nỗi nhớ chưa vơi - Nỗi sầu đêm vắng, Tình yêu còn mãi, Ký ức, Mảnh vỡ. DVD Gọi giấc mơ về.

MỚI - NÓNG