Bãi đá cổ Sapa đang bị mai một

Bãi đá cổ Sapa đang bị mai một
Bãi đá cổ Sapa nằm trong thung lũng Mường Hoa của xã Hấu Tào và xã Tả Van, rộng 2km, dài gần 4km được một nhà nghiên cứu người Pháp tên Goloubew phát hiện ra năm 1925.
Bãi đá cổ Sapa đang bị mai một ảnh 1

Hòn đá cổ mẹ ven đường được rào chắn bằng hàng rào bê tông thấp, bất cứ ai cũng có thể trèo vào sờ mó, ngồi lên. Ảnh: V.Đảm (SGGP)

Bãi đá cổ có 159 tảng đá được chạm khắc bằng 6 loại hình: Đường vạch song song, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình nhà sàn, hình người và dấu vết chữ viết.

Theo các nhà nghiên cứu, bãi đá cổ Sapa được ví với một số bãi đá cổ có hình chạm khắc hiếm hoi, nổi tiếng thế giới như bãi đá cổ Oraibi Arizona (Mỹ), Ause vik (Na Uy), Ales-sur-Anglin (Pháp), Toromuerto (Peru), Twyfelo Fontein (Namibia), Helen Shan (Trung Quốc) và Bedolina, Valiamonnica (Italia).

Bãi đá cổ Sapa là một di sản văn hóa vô giá, thu hút được rất đông du khách đến tham quan.

Trên đường vào bãi đá cổ Sapa, người ta cũng dựng lên một trạm thu phí, 15 ngàn đồng cho mỗi lượt khách. Nhưng thật đáng tiếc do chưa có biện pháp bảo vệ hữu hiệu nên bãi đá cổ đang bị thiên nhiên và con người hủy hoại.

Theo V.Đảm
Sài gòn Giải phóng

MỚI - NÓNG