Bản thảo của Mozart bán được gần 120 nghìn Bảng

Bản thảo của Mozart bán được gần 120 nghìn Bảng
TPO - 1 trong số 2 trang bản thảo viết tay còn tồn tại của nhà soạn nhạc vĩ đại Mozart đã được bán với giá 110.900 Bảng tại cuộc đấu giá của hãng Sotheby’s ở London.
Bản thảo của Mozart bán được gần 120 nghìn Bảng ảnh 1
Bản thảo quý của Mozart còn sót lại

Tờ giấy này được lấy từ tập bản thảo viết tay của bản nhạc Sinfonia concertante đã phá vỡ kỷ lục của một tờ bản thảo khác (cũng của Mozart) lập vào năm 1998 với giá 89.500 Bảng.

Nó đã được những nhà buôn đến từ London mua. Họ trả giá thay cho một khách hàng giấu tên.

Tác phẩm Sinfonia concertante giành cho dàn nhạc violon và viola được soạn vào năm 1779 đã củng cố vị thế nhà soạn nhạc vĩ đại của Mozart ở tuổi 23.

Bản thảo của Mozart bán được gần 120 nghìn Bảng ảnh 2

Trang bản thảo này chưa từng được công bố trong vài thập kỷ trước đây và cũng chưa được các chuyên gia nghiên cứu một cách tỉ mỉ cho đến khi được bán đấu giá.

Ông Simon Maguire - Chuyên gia âm nhạc của hãng đấu giá Sotheby’s - nói: “Chúng tôi rất vui khi có được trang bản thảo độc dáo này để tạo nên một cuộc cạnh tranh thực sự nhằm giành được nó.

Nó có tầm quan trọng lớn lao, là trang bản thảo quan trọng nhất của Mozart xuất hiện trên thị trường trong vài thập kỷ nay, phản ánh những giá trị to lớn mà ông đã đạt được”.

Ông thêm rằng: “Đó là một trong những tác phẩm vĩ đại của Mozart và chúng tôi rất xúc động khi có được tờ bản thảo mang chúng tôi đến gần hơn với bản khởi đầu chính thức của tác phẩm này”.

Duy Nam
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.