Bảo Ngọc: Thi hoa hậu vì muốn trở về quê hương

Bảo Ngọc: Thi hoa hậu vì muốn trở về quê hương
TPO - Bảo Ngọc, cô gái 18 tuổi, sống ở tiểu bang Sachsen, thành phố Werdau, CHLB Đức, vẫn giữ nguyên những hồn nhiên và nhan sắc của một cô gái mới lớn khi tham dự vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu người Việt tại châu Âu.

Bố mẹ Bảo Ngọc có ủng hộ việc em tham gia cuộc thi Hoa hậu người Việt tại châu Âu lần này không?

Bố mẹ em rất vui bởi em dám đi thi hoa hậu và rất tự hào về em. Bố mẹ em luôn luôn ủng hộ con gái.

Trong phần thi sơ khảo ở Leipzig, bố mẹ phải đi làm cho nên không đến để cổ vũ cho em được.

Bảo Ngọc: Thi hoa hậu vì muốn trở về quê hương ảnh 1 Bảo Ngọc: Thi hoa hậu vì muốn trở về quê hương ảnh 2 Bảo Ngọc: Thi hoa hậu vì muốn trở về quê hương ảnh 3

Động lực nào khiến em quyết định tham gia cuộc thi này?

Đi thi, có lẽ ai cũng mong chiến thắng, nhưng thực sự em nghĩ mình còn trẻ và còn nhiều cơ hội. Em hy vọng sau cuộc thi này sẽ học hỏi nhiều điều và có thêm nhiều bạn mới.

Và đây cũng là một lần để em được tham gia một hoạt động cộng đồng có nhiều ý nghĩa. Và, nếu may mắn, em sẽ được trở về nơi mình đã sinh ra, quê hương của mình.

Bảo Ngọc: Thi hoa hậu vì muốn trở về quê hương ảnh 4

Em có thấy mình đủ tự tin không?

Lúc đầu thì em cũng không tự tin lắm. Nhưng sự cổ  vũ nhiệt tình của bố mẹ và bạn bè  đã giúp em tin hơn và bình tĩnh hơn trên sân khấu.

Em có biết nấu món ăn Việt Nam không?

Trước đây em toàn nấu ăn cho cả nhà. Khi sang Đức em mới 10 tuổi. Em nhớ nhất bánh bao và phở ở quán của cô. Sang bên này em thỉnh thoảng nấu phở hoặc bún, nhưng không biết làm bánh bao vì hơi khó (cười). 

Bảo Ngọc: Thi hoa hậu vì muốn trở về quê hương ảnh 5
Bảo Ngọc mang số báo danh 306, áo dài hồng.

Sau này em muốn làm nghề gì?

Em muốn trở thành nhà thiết kế, tại vì mẹ em ngày xưa làm nghề may nên em cũng được học may từ bé. Cũng muốn được làm đẹp cho mọi người nữa.

Em có nghĩ mình sẽ được lọt vào vòng chung kết không?

Em mong muốn và hy vọng là được lọt vào vòng chung kết. Sẽ rất vui vì lúc đó gia đình sẽ càng tự hào về em hơn.

MỚI - NÓNG