Bảo tàng lớn nhất Tây Nguyên miễn phí dịp Quốc khánh

Không gian trưng bày hiện vật ở Bảo tàng.
Không gian trưng bày hiện vật ở Bảo tàng.
TP - Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển, Bảo tàng Đắk Lắk sẽ mở cửa miễn phí cho tất cả du khách tham quan vào ngày 2/9/2017. Trong dịp này, Bảo tàng tổ chức các hoạt động: Tọa đàm, Trưng bày tư liệu, hình ảnh “Bảo tàng Đắk Lắk - 40 năm xây dựng và phát triển”, Trưng bày chuyên đề “Khảo cổ học tiền sử Đắk Lắk”, Trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống.

Bảo tàng Đắk Lắk thành lập vào ngày 2/9/1977 với tên gọi Nhà truyền thống tỉnh Đắk Lắk. Ngày 21/11/2011, Bảo tàng xây dựng mới khánh thành trên diện tích 9.000m2, bố trí thành 3 phòng trưng bày thường xuyên (Đa dạng sinh học, Văn hóa dân tộc, Lịch sử) và một số hoạt động phụ trợ khác.

Là bảo tàng địa phương lớn nhất khu vực Tây Nguyên, từ năm 2011 đến nay, Bảo tàng Đắk Lắk đã đón hơn 300.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có khoảng 3.000 lượt khách quốc tế. Bảo tàng cũng đã xuất bản 5 cuốn sách, nhiều bài nghiên cứu khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.