Beatels giúp sống lại hồi ức về Beatles

Beatels giúp sống lại hồi ức về Beatles
TP - Khán giả tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội vừa trải qua đêm 29/5 với những hồi ức ngọt ngào về Beatles.

Nhóm Beatels nói chung đã tạo nên một tổng thể âm thanh gần như Beatles. Giọng hát của Bruce Coble và Steven Shipley đặc biệt giống John Lennon và Paul McCartney.

Nhất là Bruce- đầy tự tin trong vai John Lennon vì ngoại hình của anh khá thuận lợi.

Nhà tổ chức đêm Hồi ức The Beatles mấy tháng trước đưa FABBA sang biểu diễn. Giá vé xem Beatels giảm nhiều so với  FABBA, hạng nhất từ 500 nghìn đồng xuống còn 350 nghìn đồng, nhưng khán giả đến với Beatels (dù trẻ hơn) xem ra vẫn không đông bằng FABBA. Số khán giả mua vé ngồi nhiều hơn hẳn so với số chịu đứng với giá 120 nghìn đồng.

Chỉ sau vài bài, một số bắt đầu rời ghế để nhảy ở lối đi. Và đến những bài cuối: Yellow Submarine, Obladi Oblada, Get back, Revolution, Back to the USSR- rất nhiều khán giả, tây ta đủ cả, tiến đến sát sân khấu để nhảy.

Beatels giúp sống lại hồi ức về Beatles ảnh 1
Nhóm sinh viên đến từ ĐH Chu Văn An (Hưng Yên) được ban nhạc tặng vé đã có mặt cổ vũ rất nhiệt tình Ảnh: NMH

Khán giả Việt Nam không hiểu sao rất thích Don’t let me down, Bruce nhận ra điều đó từ lần đến Việt Nam vào 2005 và tất nhiên họ chiều khán giả.

Theo trang web của Beatels- họ có thể chơi lại hơn 160 bài của Beatles. Như thế mỗi đêm Hồi ức, mới chỉ hết 1/5 kho tàng của nhóm.

Nếu so với đêm FABBA, chất lượng âm thanh của Hồi ức The Beatles được nâng lên nhiều. Chỉ còn vài lỗi nhỏ như Steven hát bị phô trong một bài, thỉnh thoảng bè phụ át bè chính ở phần đầu chương trình. Ở phần hai, tiếng nhạc cụ play-back hơi thô và bị lòi ra.

Một số đoạn solo guitar khó (như trong bài While my guitar gently weeps)- quả thực ngay cả chơi cho khớp với tiếng nhạc thu sẵn cũng rất khó!

Hình ảnh Beatels đi thăm và tặng quà các nạn nhân chất độc da cam và sinh viên vượt khó ở Hưng Yên hai ngày trước được phát trên màn hình lớn hai bên sân khấu. Tuy nhiên, khán giả cũng phải chịu đựng khá nhiều đoạn phim quảng cáo không liên quan- trong khi đang đắm mình trong âm nhạc Beatles.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.