'Biệt thự cổ Đà Lạt' qua tay cọ Vi Quốc Hiệp

'Biệt thự cổ Đà Lạt' qua tay cọ Vi Quốc Hiệp
TPO - “Biệt thự cổ Đà Lạt” qua 120 tác phẩm của họa sĩ Vi Quốc Hiệp được trưng bày từ ngày 2/11 - 12/11/2013, tại khu Hòa Bình trung tâm thành phố Đà Lạt.
Tác phẩm tại triển lãm
Tác phẩm tại triển lãm .

Khán giả ngoài thưởng thức tranh miễn phí, còn được tác giả phục vụ vẽ chân dung tại chỗ, nếu thích có thể mua, toàn bộ phần tiền bán tranh chân dung được tặng quỹ hỗ trợ người nghèo trên địa bàn.

Tên triển lãm tranh cá nhân lần thứ 20 của họa sĩ họ Vi, người dân tộc Tày này còn được chua thêm cụm từ “35 năm - Một hoài vọng” tác giả tặng riêng mình để đánh dấu 35 năm định cư trên phố núi thơ mộng.

Vi Quốc Hiệp là một trong rất ít họa sĩ trên Tây Nguyên có thu nhập tương đối đủ sống bằng tiền bán tranh, cho thuê tranh treo trong và ngoài nước.

Ngoài thú vẽ, anh còn làm thơ, viết nhạc, lĩnh vực nào cũng cho ra sản phẩm chất lượng khá… ngon lành.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.