Black Eyed Peas phá kỷ lục nhạc số

Black Eyed Peas phá kỷ lục nhạc số
TPO - Nhóm nhạc hip hop đình đám của Mỹ Black Eyed Peas vừa chính thức ghi tên mình vào cuốn sách kỷ lục sau khi ca khúc I Gotta Feeling của họ “vượt mặt” bài hát  Low của ca sĩ Flo Rida, trở thành ca khúc nhạc số ăn khách nhất mọi thời đại.

Theo thống kê của hãng Nielsen SoundScan, I Gotta Feeling, ca khúc từng 14 lần giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 vào năm ngoái, hiện đã bán được 5,56 triệu lượt tải trực tuyến, vượt qua kỷ lục cũ là 5,54 triệu lượt do ca khúc Low của rapper Flo Rida nắm giữ liên tục từ tháng 3/2008.

Ngoài I Gotta Feeling, ca khúc hit của năm 2009  Boom Boom Pow do Black Eyes Peas thể hiện cũng đứng thứ năm trong danh sách với tổng cộng 5,3 triệu lượt tải về. cô ca sỹ gây sốc Lady Gaga cũng tạo được kỳ tích khi có tới hai ca khúc lọt vào top 5 đó là Just Dance và Poker Face.

Hãng Nielsen SoundScan bắt đầu thống kê doanh số bán các ca khúc trên Internet từ tháng 7/2003, chỉ hai tháng sau khi Apple tung ra kênh bán lẻ nhạc trực tuyến nổi tiếng là iTunes Store.

Top 5 ca khúc bán chạy nhất mọi  thời đại trên Internet:

I. Gotta Feeling - Black Eyed Peas (5,56 triệu lượt)

2. Low - Flo Rida (5,54 triệu lượt)

3. Just Dance - Lady Gaga (5,36 triệu lượt)

4. Boom Boom Pow - Black Eyed Peas (5,3 triệu lượt)

5. Poker Face - Lady Gaga (5,13 triệu lượt)

Ngọc Liên
Theo Sina

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.