Bộ nhạc cụ dân tộc làm từ cây dừa

Ông Võ Văn Bá với chiếc đàn được làm từ cây dừa. Ảnh: Đức Thịnh
Ông Võ Văn Bá với chiếc đàn được làm từ cây dừa. Ảnh: Đức Thịnh
TP - Bộ sưu tập các nhạc cụ dân tộc chế tác từ cây dừa đang được nhạc sĩ Lê Dân và ông Võ Văn Bá (69 tuổi) hoàn thiện, dự kiến trình diễn vào đêm khai mạc Festival Dừa Bến Tre đầu tháng 4-2012.
Ông Võ Văn Bá với chiếc đàn được làm từ cây dừa. Ảnh: Đức Thịnh
Ông Võ Văn Bá với chiếc đàn được làm từ cây dừa. Ảnh: Đức Thịnh.
 

Tất cả chế tác từ những cây dừa trên 30 tuổi, gồm có đàn cò, đàn gáo, đàn bầu, đàn kìm, đàn tranh, trống, mõ… Những nhạc cụ này sử dụng trong đờn ca tài tử, vọng cổ, cải lương. Một số nhạc cụ mang ra thử nghiệm được đánh giá tốt, âm thanh lạ so với các chất liệu truyền thống.

Ý tưởng là của nhạc sĩ Lê Dân, nảy sinh khi tổ chức Festival Dừa Bến Tre lần đầu vào năm 2008. Nhạc sĩ Lê Dân cho biết: “Ban đầu tính để trưng bày nhưng khi trao đổi với anh Ba Bá, chúng tôi thấy có thể tạo ra những loại nhạc cụ thực sự từ những cây dừa nhiều năm tuổi, vì có ưu điểm riêng”.

Ông Ba Bá là Võ Văn Bá, một người thành thạo chế tác và sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống ở Bến Tre. Một nhạc sỹ, một nghệ nhân bắt đầu thực hiện từ tháng 5-2011. Công việc nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre cũng như nhiều nhạc sỹ, nghệ sỹ trong tỉnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.