Bộ Văn hoá lưu ý ngăn thương mại hoá ở chọi trâu Đồ Sơn

Bộ Văn hoá yêu cầu Hải Phòng thực hiện một loạt giải pháp đảm bảo lễ hội chọi trâu an toàn, đúng hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể.
Bộ Văn hoá yêu cầu Hải Phòng thực hiện một loạt giải pháp đảm bảo lễ hội chọi trâu an toàn, đúng hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể.
TPO - Lãnh đạo Bộ VHTTDL ký công văn số 4076 gửi UBND thành phố Hải Phòng xung quanh việc tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, trong đó nhấn mạnh điều chỉnh quy mô và khắc phục thương mại hoá lễ hội.

Sau khi Bộ, UBND thành phố Hải Phòng lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà quản lý đầu tháng 9, Bộ đồng ý quan điểm tiếp tục cho tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vào 28/9.

Trong công văn mới nhất, lãnh đạo Bộ nhắc lại một số lưu ý về tổ chức lễ hội này. Bộ đề nghị UBND thành phố Hải Phòng điều chỉnh quy mô, quy trình tổ chức phù hợp với lịch sử, văn hoá truyền thống của lễ hội, giảm số lượng trâu chọi theo hướng mỗi phường một cặp trâu tham gia chọi và chỉ tổ chức một vòng thi duy nhất vào chính hội.

Liên quan hiện tượng thương mại hoá trong lễ hội, Bộ đề nghị địa phương có phương án khoanh vùng địa điểm bán thịt trâu, kiểm soát số lượng trâu được thịt để đảm bảo không có hiện tượng trà trộn trâu không phải trâu chọi vào bán trong lễ hội, đồng thời thực hiện quy định về niêm yết giá, an toàn vệ sinh môi trường.

Bộ cũng đề nghị Hải Phòng kiểm soát và ngăn chặn hiện tượng cá cược xảy ra trong lễ hội, quy định chặt chẽ trách nhiệm đối với chủ trâu, người tham gia lễ hội và có biện pháp xử lý kịp thời; có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia lễ hội. BTC phải có hàng rào kiên cố khu vực chọi trâu và có phương tiện chuyên dụng phòng ngừa vấn đề phát sinh.

Bộ yêu cầu địa phương nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trên, báo cáo kết quả thực hiện sau lễ hội kết thúc để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

MỚI - NÓNG