Bộ Văn hoá trình Chính phủ hồ sơ nhạc sĩ Thuận Yến

Nhạc sỹ Thuận Yến đủ điều kiện xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" đợt này.
Nhạc sỹ Thuận Yến đủ điều kiện xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" đợt này.
TPO - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi tờ trình tới Thủ tướng Chính phủ về việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhạc sỹ Thuận Yến, do nhạc sỹ “Màu hoa đỏ” đủ điều kiện xét tặng giải. Theo thông báo của Bộ VHTTDL, do có sự thay đổi đột xuất nên buổi lễ trao tặng dự kiến sáng 11/3 tại Nhà hát Lớn tạm hoãn.

Trong một tờ trình khcs, Bộ nhắc đến tám trường hợp đủ điều kiện xét tặng. Sau khi gửi bổ sung Giấy chứng nhận giải thưởng, các tác giả sau đã ở trong diện được xét gồm Trần Lâm Biền, Trần Viết Bính, Nguyễn Thành Đại, Nguyễn Thị Tài Hồng, Phạm Vũ La, Hoàng Anh Nhân, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Văn Vinh đủ điều kiện theo quy định. Bộ VHTTDL kính trình Thủ tướng xem xét trình Chủ tịch nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho tám giác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm đủ điều kiện và tỷ lệ phiếu bầu trên 90% của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước.

Trong tờ trình mới, Bộ VHTTDL nhắc lại: Ngày 31/8/2016 Bộ có Tờ trình gửi Thủ tướng xét trình Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho 95 tác giả, đồng tác giả trong đó 67 tác giả đủ điều kiện và tiêu chuẩn, 28 tác giả thiếu Giải thưởng theo quy định.

Ngày 5/1, Chủ tịch nước có Quyết định tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 10 tác giả (đồng tác giả) có cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc về văn học nghệ thuật góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 2/3/2017, Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng cho tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến). Như vậy tác giả Đoàn Hữu Công đủ điều kiện theo quy định. 

Liên hệ với bà Hồ Thị Thanh Hương vợ cố nhạc sỹ Thuận Yến, bà cho biết gia đình lúc đầu khai hồ sơ chỉ chú trọng khai các tác phẩm và huân chương mà không để ý đến giấy chứng nhận giải thưởng. 

“Bộ VHTTDL kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho tác giả Đoàn Hữu Công (Thuận Yến) có cụm tác phẩm đủ điều kiện tiêu chuẩn và tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng cấp Nhà nước”, nội dung tờ trình của Bộ VHTTDL.

Cụm tác phẩm của nhạc sỹ Thuận Yến được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: Ca khúc “Vầng trăng Ba Đình”, “Người về thăm quê”, “Gửi em ở cuối sông Hồng”, “Con gái mẹ đã thành chiến sĩ” và “Chia tay hoàng hôn”.

Trước đó, ngày 26/2, bà Hồ Thị Thanh Hương gửi đơn kiến nghị về trường hợp nhạc sỹ Thuận Yến trong đó nêu: “Gia đình chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi được biết nhạc sỹ Thuận Yến không nằm trong danh sách nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này”. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ yêu cầu Bộ VHTTDL trình lại hồ sơ để Thủ tướng xem xét.

Vợ cố nhạc sỹ Thuận Yến thắc mắc vì “trượt” giải thưởng Hồ Chí Minh

Bà Hồ Thị Thanh Hương, vợ cố nhạc sỹ Thuận Yến gửi đơn tới Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đơn vị liên quan thắc mắc về trường hợp của nhạc sỹ Thuận Yến.


MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...