Bridget Hall - Vẻ đẹp hoang dã

Bridget Hall - Vẻ đẹp hoang dã
(TPO) Cô là tiêu điểm của những buổi trình diễn thời trang, những chiến dịch quảng cáo thương hiệu rầm rộ, và là cái tên được săn đón nhiều nhất trong làng người mẫu.
Bridget Hall - Vẻ đẹp hoang dã ảnh 1

Bridget Hall  với vẻ đẹp hoang dã

Bridget Hall sinh ngày 12/12/1977 tại Springdale (Arkansas, Mỹ). Năm Bridget 4 tuổi, gia đình cô chuyển đến Dallas, bang Texas. Phần lớn ký ức tuổi thơ của cô gắn liền với vùng đất này.

Sống cùng mẹ và em trai Josh trong một ngôi nhà nhỏ, Briget đã nuôi ý định trở thành người mẫu ngay từ những ngày còn rất nhỏ.

Màu tóc : Nâu. Màu mắt : Nâu lục nhạt. Chiều cao : 178 cm.

Ước mơ của Bridget nhanh chóng trở thành sự thật đến chính bản thân cô cũng không thể ngờ. Hợp đồng người mẫu đầu tiên ký kết vào năm cô mới chỉ là một bé con 9 tuổi.

Công bằng mà nói, vẻ bề ngoài của Bridget đã có một cái gì đó rất mạnh mẽ, rất hoang dã. Có lẽ một phần chất cao bồi của miền Viễn Tây nước Mỹ đã thấm vào cô. Chính vì vậy mà vẻ đẹp của cô rất phóng khoáng, rất tự do. Nick name " Đứa trẻ hoang dã" đã gắn liền với Bridget từ đây.

Đáng lý ra với lứa tuổi của mình, Bridget vẫn đang vui đùa với các bạn học và vùi đầu trong sách vở. Thế nhưng, quá say mê với nghề người mẫu, cô đã dành hoàn toàn thời gian của mình cho công việc. Đương nhiên, cô phải bỏ học từ năm 15 tuổi.

Bridget Hall - Vẻ đẹp hoang dã ảnh 2
Bridget Hall, nồng nàn quyến rũ 

Điều đó cũng thể hiện một phần tính cách của cô, Bridget là một trong những người thiếu kiên trì nhất, luôn luôn sống hết mình với ngày hôm nay. Đối với cô, cuộc sống được tính từng giờ bởi vì bạn sẽ không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, không biết hạnh phúc này sẽ chấm dứt khi nào và bạn chỉ còn cách là tận hưởng nó ngay lúc nó còn đang hiện hữu.

Bridget vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để nâng cao vị thế của mình lên hàng sao trong giới người mẫu. Măm 1992, "vẻ đẹp hoang dã" này đã ký hợp đồng với Ford Modeling Agency. Chính nơi đây đã tạo đà cho cú nhảy vọt trong sự nghiệp của cô. Cái tên Bridget Hall đã nằm trong bảng danh sách của tạp chí Forbes cùng với những người mẫu hàng đầu thế giới.

Chính vì đến từ Dallas, lẽ đương nhiên Bridget là một fan bự của cowboys. Đôi lúc cách hành xử của cô giống như một gã cowboys thực thụ. Cũng như nickname của mình, Bridget với cách hành xử còn mang vẻ trẻ con và mang đầy bản năng của miền Tây hoang dã đã khiến cho Ford Models President Eileen chấm dứt hợp đồng với cô.

Mặc cho những lời đàm tiếu và những chuyện không hay xảy ra, Britget vẫn là một trong những gương mặt ảnh bìa quen thuộc trên các tạp chí thời trang danh tiếng trên thế giới. Đồng thời, cô cũng làm việc với nhiều Cty lớn như IMG, Why Not và Ford.

Bridget Hall - Vẻ đẹp hoang dã ảnh 3

Là người mẫu quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu thời trang cao cấp như: Gucci, Ralph Lauren, Versace Couture, Valentino, Pepsi và Maybelline, Britget vẫn mở rộng tên tuổi của mình với những chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu lớn khác như Guess, Bill Blass,  đồng hồ Patek Phillipe, đồ thể thao Polo và Chrishtian Dior.

Từng bước, từng bước, với đôi môi mọng gợi cảm, vẻ đẹp tự nhiên mạnh mẽ nhưng rất quyến rũ, Britget Hall đã dần trở thành gương mặt được yêu thích nhất trong nền công nghiệp thời trang. Cô là tiêu điểm của những buổi trình diễn thời trang, những chiến dịch quảng cáo thương hiệu rầm rộ, và có thể nói hiện nay Bridget là cái tên được săn đón nhiều nhất trong làng người mẫu.

Với những người mẫu, mức độ nổi tiếng thường gắn liền với số lần làm người mẫu ảnh bìa trên các tạp chí có uy tín lớn. Bridget Hall cũng là một trong số những người mẫu xuất hiện trên bìa tạp chí nhiều nhất. Hầu hết các tạp chí danh tiếng đều đã có sự góp mặt của cô như Elle Italia, Allure US, Esquire Marie Claire Glamour, Arena UK, Cosmopolitain US, Elle, Harper's Bazaaz, Marie Claire Duetsch, The Face UK, Frank UK, Vogue Espana, và Vogue UK

Bridget Hall - Vẻ đẹp hoang dã ảnh 4

Bên cạnh thời trang, người đẹp cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim Scratch the Surface vào năm 1997 bên cạnh những siêu sao như Whitney Houston, Phoebe Cates và Brooke Shields.

Không chỉ dừng lại ở đó, Bridget cũng sở hữu một Cty kinh doanh với cái tên Bridget Hall Inc., được thành lập vào năm 1996.

Luôn đi lại giữa hai thành phố New York và Dallas, Bridget phải lên kế hoạch của mình một cách hợp lý nhất.

Ngoài thời gian giành cho công việc, cô cũng tham gia một số trò giải trí và được tận hưởng những sở thích của mình như lặn, trượt ván và bơi.

Bridget cũng là một tay trượt tuyết cừ khôi. Cô giành khá nhiều thời gian cho việc trượt tuyết trên núi. Với Bridget, không gì thích thú hơn khi được tận hưởng trò chơi này trên núi Vermont và Telluride. Không chỉ là một fan lớn của nhạc Rap, Bridget còn khá nhiều sở thích khác như đọc tạp chí, truyện, vẽ tranh và chơi bóng chuyền.

Hiện nay, sau một thời gian dài tìm kiếm danh vọng, Bridget đã ý thức được việc học hành cũng là quan trọng trong cuộc sống. Muốn bù đắp lại những tháng ngày xao nhãng việc học hành, hiện cô đang theo học trường Đại học Nebraska.

Mặc dù còn trẻ và chưa kết hôn, nhưng chuyện tình cảm của cô với nam diễn viên điển trai Norman Reedus đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tình yêu đẹp của họ đã kéo dài nhiều năm và có thể trong tương lai một đám cưới hạnh phúc sẽ được tổ chức. Hy vọng rằng cô người mẫu với cá tính mạnh mẽ sẽ đạt được cả sự thành đạt trong sự nghiệp lẫn hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi.

MỚI - NÓNG