Bruce Willis gia nhập Đại lộ Danh vọng

Bruce Willis gia nhập Đại lộ Danh vọng
Sau nhiều năm cống hiến cho điện ảnh với những vai diễn đã trở thành kinh điển, ngôi sao hành động Bruce Willis đã có tên trên Đại lộ Danh vọng vào hôm thứ hai vừa rồi.

Trong lễ tôn vinh ngôi sao hành động một thời của Hollywood, người ta có thể nhìn thấy những cái tên nổi tiếng như Demi Moore và người chồng mới của cô Ashton Kutcher, cùng những người bạn thân như Ben Affleck, Kevin Costner, Sylvester Stallone, Don Johnson và Billy Bob Thornton.

Những đứa trẻ nhà Willis cũng có mặt trong buổi lễ đặc biệt này.

"Tôi thường đến đây, ngắm nhìn những ngôi sao này thường tự hỏi mình làm thế nào để có thể lưu tên mình trên đó", Willis chia sẻ, " Và rồi thời gian trôi qua, và bây giờ tôi thực hiện được mong ước của mình. Tôi cảm thấy thực sự vui sung sướng và hạnh phúc". Bruce Willis là ngôi sao thứ 2.321 trên Đại lộ Danh vọng.

Là ngôi sao hành động cùng thời với Kevin Costner, Bosnan,... thành công của Bruce Willis phải kể đến giải Emmy cho vai diễn trong series phim truyền hình "Moonlighting," trên kênh ABC vào những năm 1985 - 1989, vai diễn thám tử John McClane trong bộ phim "Die Hard" và  "Live Free or Die Hard".

Những bộ phim gây được tiếng vang khác của Willis như "The Sixth Sense," "Pulp Fiction," "Twelve Monkeys" and "The Jackal." Bộ phim cuối cùng của Willis là "Fast Food Nation" sẽ được phát hành vào 17, tháng 11 này.

Theo VTV

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.