Bức thư pháp lớn nhất VN tại lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực

Bức thư pháp lớn nhất VN tại lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực
TPO – Trong khuôn khổ chương trình lễ hội kỷ niệm 139 năm ngày hi sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, sáng 6/10, tại công viên Nguyễn Trung Trực (TP. Rạch Giá, Kiên Giang) đã diễn ra lễ thượng trướng bức thư pháp lớn nhất Việt Nam.

Bức trướng do nghệ nhân Thiện Dũng thực hiện trong đêm hội “Anh khí thư hồng” tại TTVH tỉnh Kiên Giang với sự chứng kiến của đại diện Bộ VHTT – Thể thao – Du lịch, các nhà nghiên cứu cùng hàng trăm người dân.

Bức trướng thư pháp rộng 9x18m, thiết kế bằng loại vải phi bóng siêu bền. Bộ văn phòng tứ bảo gồm: bút lông dài 1m, nghiên mực đúc bằng xi-măng giả đá (40x60x20cm) nặng 81kg; ấn chương làm bằng gỗ (50x50x70cm), nặng 80kg; hộp mực dấu bằng gỗ (70x70x15cm) nặng 10kg.

Các thông số về bức trướng và bộ văn phòng tứ bảo đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam kiểm chức đạt kỷ lục lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm này.

Bức thư pháp lớn nhất VN tại lễ hội anh hùng Nguyễn Trung Trực ảnh 1

Bức thư pháp ghi lại 4 câu thơ của nhà thơ Huỳnh Mẫn Đạt ca ngợi khí phách anh hùng Nguyễn Trung Trực:

“Thắng phụ nhung trường bất túc luân; Đồi ba để trụ ức ngư dân; Hỏa hồng Nhật Tảo oanh Thiên Địa; Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỉ thần” (dịch: Thắng bại chi bàn việc tướng quân; Người chài trụ đá khúc gian truân; Lửa hồng Nhật Tảo râm trời đất; Kiếm tuốt Kiên Giang rợn quỉ thần).

Bức thư pháp sẽ được bán đấu giá gây quĩ học bổng Nguyễn Trung Trực dành cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

Dự kiến sẽ có khoảng 600 ngàn người về dự lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm nay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.