Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ

Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ
Thành công của Tây Du Ký có công lao không nhỏ của các diễn viên phụ là các thần tiên, yêu quái. Sau nhiều năm, hãy cùng gặp lại họ qua những câu chuyện bên lề vô cùng thú vị.

Tả Đại Phân sinh năm 1943, chị còn có biệt danh là Hồng Huy, quê ở Hồ Nam (Trung Quốc). Chị là diễn viên Tương kịch (một loại hình sân khấu hý khúc đặc trưng của tỉnh Hồ Nam).

Năm 1976, Tả Đại Phân đóng vai Quan Âm trong một vở Tương kịch mang tên Truy ngư ký. Nữ đạo diễn Dương Khiết sau khi xem vở diễn đó, đã vào hậu trường nói với Tả Đại Phân: “Cô đóng vai Quan Âm rất đạt, nếu sau này có dịp làm phim về Quan Âm, nhất định tôi sẽ mời cô”.

Khi đó, Tả Đại Phân chỉ nghĩ là một câu nói xã giao của đạo diễn Dương Khiết để động viên mình, nên không quá chú tâm. Không ngờ 6 năm sau, khi đạo diễn Dương Khiết chuẩn bị bấm máy Tây Du Ký, bà đã gọi điện thoại cho Tả Đại Phân, mời đảm nhận vai Quan Âm và chị đã nhận lời.

Vì muốn diễn tốt vai Quan Âm, mỗi khi đoàn làm phim đặt chân đến một nơi nào đó, Tả Đại Phân đều đích thân đi thắp hương các ngôi chùa tại đây, nhằm quan sát nét mặt, cử chỉ, tư thế của tượng Quan Âm và các vị La Hán. Dần dần chị tìm được cảm giác nhập vai, thể hiện nhân vật Phật bà Quan Âm một cách thanh khiết và trang nghiêm.

Mấy năm trước, Tả Đại Phân từng được bầu làm Ủy viên Chính hiệp toàn Trung Quốc, sau đó chị ngày càng ít xuất hiện trên sân khấu kịch, chỉ góp mặt trong một số vở kịch quan trọng, dành cơ hội cho lớp diễn viên trẻ.

Bắt đầu từ năm 2003, chị tập trung tâm sức vào việc truyền nghề cho lớp diễn viên trẻ bộ môn Tương kịch, tất cả học sinh trong lớp đều là niềm tự hào của chị.

Hồng Hài Nhi - Triệu Hân Bồi

Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ ảnh 1

Triệu Hân Bồi sinh ngày 31/1/1977, khi đóng vai Hồng Hài Nhi có tài phun lửa, anh chỉ mới 7 tuổi.

Năm 1982: Mới 5 tuổi đã tham gia đóng phim Truật tráng thành trưởng
Năm 1983 – 1989: Học tiểu học tại trường Sử Gia Hồ Đồng
Năm 1984: 7 tuổi đóng Hồng Hài Nhi trong phim Tây du ký
Năm 1989 – 1995: Học trung học tại Bắc Kinh
Năm 1995 – 1999: Theo học ngành Khoa học kỹ thuật trường Đại học Bắc Kinh
Năm 1999 – 2004: Lấy học vị thạc sĩ và tiến sĩ tại Sở nghiên cứu phần mềm thuộc Viện Khoa học Trung Quốc

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học kỹ thuật trường Đại học Bắc Kinh, anh tiếp tục thi vào Sở Nghiên cứu phần mềm thuộc Viện Khoa học Trung Quốc để theo đuổi học vị thạc sĩ, rồi tiến sĩ.

Chú nhóc thông minh lém lỉnh trên màn ảnh năm xưa, nay cũng tài giỏi không kém, anh đang sinh sống và kinh doanh rất thành đạt tại Hong Kong.

Nếu một ngày, “Phần mềm antivirus Hồng Hài Nhi” được nghiên cứu thành công và ra mắt, thị trường sẽ như thế nào nhỉ? Mọi người hãy cùng chờ xem...

Nữ vương Nữ Nhi Quốc - Chu Lâm

Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ ảnh 2 Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ ảnh 3

Nữ diễn viên Chu Lâm sinh năm 1952, quê quán Bắc Kinh, tốt nghiệp Học viện Y dược Trung Quốc. Từ nhỏ chị đã say mê nghệ thuật, từng theo học vũ đạo, thể dục nhịp điệu, sau đó thi vào Học viện Điện ảnh và trở thành diễn viên thuộc Viện kịch nói nghệ thuật nhân dân Bắc Kinh.

Năm 1985, chị được đạo diễn Dương Khiết mời thể hiện vai nữ vương Nữ Nhi quốc trong phim Tây Du Ký. Vai diễn của chị được khán giả bình chọn là “đệ nhất mỹ nữ” trong phim, để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.

Trong hai thập niên 80 - 90 thế kỷ trước, Chu Lâm là nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc, với tài diễn xuất sắc trong phim Khải tuyền tại tử dạ, chị được trao giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong Lễ trao giải Kim Ưng lần thứ năm.

Đến nay, chị vẫn xuất hiện đều đặn trên màn ảnh nhỏ, tác phẩm gần đây có Mãi không từ bỏ, Huynh đệ...

Thái tử Long cung - Vương Bá Chiêu

Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ ảnh 4 Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ ảnh 5

Vương Bá Chiêu quê ở Hà Bắc, Trung Quốc. Năm 1978 tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, sau khi nhận vai Thái tử Long cung trong phim Tây Du Ký, cùng với sự thành công của bộ phim, anh bắt đầu được khán giả chú ý.

Năm 1986, với ước mơ bước chân lên màn bạc quốc tế, Vương Bá Chiêu đã làm thủ tục sang Mỹ du học. Nhưng trong suốt thập niên 90, những bộ phim có anh đóng đều không gây được tiếng vang, chỉ có vai diễn trong Pushing hands của đạo diễn Lý An là tạo được sức ảnh hưởng nhất định trong làng giải trí.

Đến năm 1997, Vương Bá Chiêu quay trở về Trung Quốc đóng phim, và đến nay vẫn là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Vào nghề đã hơn 20 năm, nhưng tác phẩm nổi bật của Vương Bá Chiêu không nhiều. Những bộ phim đáng chú ý: Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Kim phấn thế gia...

Bạch Cốt Tinh - Dương Xuân Hà

Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ ảnh 6 Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ ảnh 7

Dương Xuân Hà sinh năm 1944 tại Thượng Hải, cha chị là công nhân làm việc trong xưởng cơ khí, mẹ là nhân viên kế toán. Vì mê xem các vở Kinh kịch, nên hai ông bà đã khuyến khích cô con gái nhỏ Dương Xuân Hà theo học bộ môn này tại Học viện Hý khúc.

Dương Xuân Hà kể lại quá trình nhận vai Bạch Cốt Tinh: “Hôm đó, đạo diễn Dương Khiết đã chờ ngoài cửa nhà tôi hơn 3 tiếng đồng hồ, chỉ để thuyết phục tôi nhận vai Bạch Cốt Tinh. Thật ra, tôi không thích và không muốn nhận vai diễn này, nhưng lại không thể tìm ra lý do để từ chối trước lòng thành của đạo diễn.

Tuy đồng ý ký hợp đồng và trở thành Bạch Cốt Tinh, nhưng tôi mãi canh cánh trong lòng, sẽ không có ai yêu thích vai diễn yêu tinh của mình. Suy cho cùng, đó cũng là một vai phản diện, tôi ngại sau này phải nói với cháu gái của mình: “Năm xưa, bà nội chính là Bạch Cốt Tinh dữ dằn trong phim Tây Du Ký! Nhưng là diễn viên, một khi đã nhận vai, tôi không còn cách nào khác hơn là thể hiện thật tốt vai diễn mình được giao”.

Bạch Cốt Tinh hiện giờ đã nghỉ hưu, khán giả chỉ có thể thưởng thức tài nghệ diễn xuất của chị qua những tác phẩm cũ, đặc biệt là vai Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký.

Thiết Phiến công chúa - Vương Phụng Hà

Các diễn viên phụ của Tây Du Ký: Ngày ấy - bây giờ ảnh 8

Vào ngày 5/11/1993, Thiết Phiến công chúa Vương Phụng Hà đã qua đời vì bệnh ung thư. Sinh thời, chị là diễn viên kiêm lãnh đạo của Viện Kinh kịch tỉnh Cát Lâm. Tác phẩm Kinh kịch mà chị từng nhiều lần tham gia diễn xuất chính là vở Hoả Diệm sơn và thật trùng hợp khi vai diễn quen thuộc của chị trên sân khấu kịch cũng lại là Thiết Phiến công chúa.

Khi gia nhập đoàn phim Tây Du Ký, Vương Phụng Hà đã gần 40 tuổi. Trong phim, màn múa kiếm đẹp mắt do chị đích thân thực hiện đã để lại ấn tượng khó quên cho khán giả.

Theo Huệ Thanh
Báo ảnh Đất Mũi

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).