Các nhà lãnh đạo APEC thưởng thức văn hóa Việt

Các nhà lãnh đạo APEC thưởng thức văn hóa Việt
TP - Triển lãm "Hình ảnh APEC và Di sản văn hóa Việt Nam" là sáng kiến của chủ nhà-đầu mối văn hóa APEC 2006 đã được các thành viên trong nhóm ủng hộ, diễn ra từ 14-23/11 tại Triển lãm VHNTVN số 2 Hoa Lư (Vân Hồ – Hà Nội).
Các nhà lãnh đạo APEC thưởng thức văn hóa Việt ảnh 1
Chương trình văn nghệ chào đón lãnh đạo các nền kinh tế APEC đến dự Gala dinner  Ảnh: Hồng Vĩnh

Tại đây trưng bày trên 100 bức ảnh cỡ lớn của 20/21 nền kinh tế thành viên (Papua New Guinea không gửi ảnh tham gia), cho người xem hình dung khái quát về văn hóa của từng thành viên.

Di sản văn hóa Việt Nam (VN) phô diễn với bạn bè thế giới thật phong phú. Riêng phần trưng bày Cổ vật VN đã chiếm 1.300m2, do Bảo tàng Lịch sử và Hội sưu tầm gốm - cổ vật Thăng Long… giới thiệu.

Khoảng 2.500 cổ vật với chất liệu đất nung, gốm, gỗ, đá, đồng niên đại từ Đông Sơn, Sa Huỳnh đến thời Nguyễn. Gốm Việt hiện diện dưới chủ đề Hành trình văn hóa làng nghề thủ công truyền thống, gồm các làng nghề gốm vùng châu thổ sông Hồng: Chu Đậu, Cậy (Hải Dương); Bát Tràng (Hà Nội); Phù Lãng (Bắc Ninh); Đông Triều (Quảng Ninh).

Thời trang Việt chỉ là một góc nhỏ trong tinh hoa văn hóa mặc của người Việt, chủ yếu là áo dài, bên cạnh đó còn giới thiệu cả trang phục cung đình Huế, long bào của Hoàng thái tử, áo Mã Tiên trong múa cung đình, trang phục múa Hoa Đăng, áo dẫn trong diễn xướng Đại nhạc, bộ sưu tập Guốc Việt… Các nghệ nhân làng nghề lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Tây) thao tác dệt lụa ngay tại chỗ.

Ngoài ra, có các phần trưng bày Hương sắc Sài Gòn-TPHCM, Dấu ấn văn hóa Huế, Tinh hoa Hà Nội, Du lịch Di sản văn hóa VN, Không gian văn hóa Trà Việt. Đêm khai mạc 14/11 hứa hẹn hấp dẫn, VTV sẽ tường thuật trực tiếp.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTT) phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đón tiếp và chiêu đãi đại biểu dự APEC 14. Dự kiến có 300 diễn viên tham gia. Màn múa, trống hội dân tộc, mời trầu (Quan họ) do 100 diễn viên NH Tuồng T.Ư và NH Chèo VN đảm nhiệm.

Sau đó là các màn múa và độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc và hòa nhạc thính phòng, với nhiều tác phẩm kinh điển thế giới: Vũ khúc Hungary, Sông Danube xanh, Đám cưới Figaro…

Tối 12/11, chương trình Nhịp cầu hữu nghị diễn ra tại sân khấu Đền Bà Kiệu, trong khi đó Cung Văn hóa - Thể thao thanh niên (Tăng Bạt Hổ) có Liên hoan giai điệu bạn bè sinh viên VN và quốc tế.

Tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội diễn ra đêm nhạc quốc tế Giai điệu hòa bình tối 18/11, những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thuộc nhiều dòng nhạc dân gian và hiện đại sẽ vang lên với nhiều ngôn ngữ.

NH Múa rối Thăng Long giới thiệu nghệ thuật múa rối nước truyền thống phục vụ quan khách APEC tối 19/11. Trong đêm 12 và 19/11 (khai mạc và bế mạc hội nghị APEC), Sở VHTT Hà Nội tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, trình diễn xiếc ngoài trời tại sân khấu Đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tượng đài Lenin, tượng đài Lý Tự Trọng…

Bữa tiệc thịnh soạn với chương trình tiết mục ca nhạc truyền thống chiêu đãi phu nhân các lãnh đạo nền kinh tế thành viên APEC sẽ diễn ra trưa 18/11. Chiều 12/11, đạo diễn Trần Bình, GĐ NH Ca nhạc nhẹ T.Ư-cho biết: “Chúng tôi đang tuyển thêm một số người mẫu, tổng số là 14 người mẫu, cộng với 30 nghệ sỹ Quan họ Bắc Ninh. Mẫu áo dài của nhà thiết kế Lan Hương và một số nhà tạo mẫu Hà Nội sẽ được trình lên phu nhân Chủ tịch nước để phu nhân lựa chọn”.

Sau khi kết thúc buổi tiệc trưa tại Nhà khách Chính phủ với đặc sản ẩm thực 3 miền trong những làn điệu âm nhạc VN và các thành viên APEC, thưởng thức các tiết mục trình diễn áo dài, phu nhân của lãnh đạo các nền kinh tế APEC sẽ được tặng những chiếc nón quai thao làm quà lưu niệm.

Cùng đó, Cty tranh thêu XQ Đà Lạt tại Hà Nội sẽ tiếp đón phái đoàn cấp cao APEC tại phòng trưng bày tranh ở nhà Thái Học (Văn Miếu-Quốc Tử Giám) vào ngày 18/11.

Triển lãm này diễn ra từ 12-19/11. Các  nhà lãnh đạo APEC và phu nhân sẽ được thưởng thức vũ khúc Dâng trà, múa chén, hòa tấu nhạc cung đình Huế, thưởng lãm  tranh Hồn cổ tộc VN, Lưu niên cổ đại, Cuộc đời mẹ, Hoài tưởng

Trụ sở XQ Hà Nội (88 Phố Huế) cũng sẽ đón tiếp phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, phu nhân Tổng thống G.Bush và phu nhân Tổng thống V.Putin trong những ngày tới.  

 Trần Thanh

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.