“Cảm xúc tháng Mười”của hoạ sỹ Nguyễn Bảo Toàn

“Cảm xúc tháng Mười”của hoạ sỹ Nguyễn Bảo Toàn
TPO - 43 tác phẩm về phố cổ Hà Nội sẽ được hoạ sỹ Nguyễn Bảo Toàn trưng bày tại Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Hà Nội từ ngày 10/10 - 25/10 nhân kỷ niệm 54 năm giải  phóng  thủ đô 10/10.
“Cảm xúc tháng Mười”của hoạ sỹ Nguyễn Bảo Toàn ảnh 1
Bức tranh Cầu Long Biên, 84x210 cm, chất liệu acrylic trên vải toan của họa sỹ Nguyễn Bảo Toàn.

Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tại Hà Nội tổ chức triển lãm lần này với mục đích tăng cường hơn nữa sự hiểu biết về văn hoá giữa 2 nước thông qua việc quảng bá rộng rãi vẻ đẹp của các khu phố cổ Hà Nội, không chỉ đến người Việt Nam mà còn với những người Hàn Quốc.

Triển lãm bao gồm 43 tác phẩm, sáng tác trên chất liệu vải, giấy báo kết hợp với ảnh, trong đó có 36 bức tranh về 36 phố “Hàng” của Hà Nội và 7 tác phẩm về những cây cầu gắn liền với đời sống văn hoá của người Hà Nội.

Hoạ sỹ Nguyễn Bảo Toàn sinh năm 1950 tại phố Hàng Bè và và lớn lên tại phố Hàng Gai, Hà Nội.

Trong thời gian sắp tới, Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc sẽ tích cực tổ chức các hoạt động triển lãm đa dạng về hội hoạ, nhiếp ảnh, điêu khắc… nhằm tăng cường hơn nữa giao lưu trên lĩnh vực mỹ thuật.

MỚI - NÓNG