Canada, Philippines thắng lớn ở LHP Quốc tế Hà Nội

Đạo diễn Hàn Quốc Choi Jeong-yeol nhận giải thưởng BGK.
Đạo diễn Hàn Quốc Choi Jeong-yeol nhận giải thưởng BGK.
TP - Hồi ức của Canada và Gia đình của Philippines chia nhau các giải thưởng quan trọng nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 4. Lễ bế mạc LHP diễn ra tối 5/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị.

Giải thưởng đầu tiên của hạng mục phim dài được công bố là Nam diễn viên chính xuất sắc về tay nam diễn viên gạo cội Canada Christopher Plummer, ông từng giành Oscar Nam diễn viên phụ năm 2010. Giải thưởng cuối cùng được công bố và cũng là giải quan trọng nhất, Phim dài xuất sắc cũng gọi tên Hồi ức của đạo diễn Atom Egoyan. Phim Gia đình của Philippines cũng được hai giải thưởng quan trọng là Đạo diễn xuất sắc về tay Eduardo Roy Jr, Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho Hasmine Killip. Cô vượt qua hai đồng nghiệp Ninh Dương Lan Ngọc (Trúng số), Aliba Noor (Hạnh phúc căn bản) để có thêm giải diễn xuất, mới đây cô nhận giải này tại LHP Độc lập Philippines.

Kết quả không gây bất ngờ tuy nhiên cũng là điều khó khăn đối với BGK để đi đến quyết định cuối cùng.Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn, thành viên BGK đánh giá năm nay nhiều phim hay, chất lượng và giám khảo tranh luận không ít. “Đề tài đại chiến thế giới hai còn nóng bỏng, mỗi năm thế giới làm hơn chục phim về đề tài này.Càng ngày họ càng khai thác sâu sắc về số phận con người, kể cả nạn nhân lẫn thủ phạm để cảnh báo với thế giới rằng cái ác vẫn tồn tại. Đặc biệt phim này luôn tạo sự bất ngờ người ta không thể lường trước được”, nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn, Giám khảo Netpac chia sẻ bên lề lễ trao giải. Ông cũng đánh giá phim Philippines đầy năng lượng, đạo diễn trẻ tài năng làm được bộ phim xuất sắc nên cũng xứng đáng nhận giải Đạo diễn xuất sắc, dù nhiều đạo diễn khác cũng xứng đáng.

Hồi ức của đạo diễn Atom Egoyan từng giành nhiều giải thưởng: Kịch bản xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Canada 2016, Vittorio Veneto cho đạo diễn tại Venice 2015, nhiều đề cử khác tại Venice, Vancouver, Hong Kong. Phim kể về Zev Guttman (Christoper Plummer) tìm cách truy tìm và trả thù lữ đoàn trưởng trại tập trung sát hại cả gia đình. Hành trình này mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả, nhất là cái kết bất ngờ. Gia đình của Philippines kể về ông bố bà mẹ trẻ sống dựa vào đường phố bỗng rơi vào bi kịch khi đứa con chưa đầy tháng bị đánh cắp. Bộ phim độc lập kinh phí thấp sử dụng máy quay cầm tay mang lại sự chân thực, phản ánh đời sống xã hội sống động.

Ngày tươi đẹp (One way trip) của đạo diễn Hàn Quốc Choi Jeong-yeol nhận Giải thưởng Ban giám khảo dành cho phim dài. Anh cũng là một trong số chủ nhân giải thưởng hiếm hoi của quốc tế có mặt trong đêm trao thưởng. Phim kể về nhóm bốn người bạn thân lên đường đi nghỉ nhưng sự cố bất ngờ đẩy họ trở thành nghi phạm trong vụ án nghiêm trọng. NSND Zinaida Kirienko thay đạo diễn Nga Oleg Asadulin nhận giải Netpac-Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á. Toa xe màu xanh xoay quanh câu chuyện của đạo diễn nổi tiếng Vadim có phim được chọn đi dự Oscar đồng thời nhận tin dữ về cái chết của con trai. Vadim bắt đầu hành trình tìm hiểu cuộc sống của cậu con trai mà lâu nay ông bỏ bẵng, khám phá ra nhiều bi kịch khác. Đạo diễn Udi Aloni, thành viên BGK đánh giá: “Trong những ngày qua tôi và các đồng nghiệp theo dõi và lựa chọn ra một bộ phim sáng tạo dũng cảm, thú vị trên chủ đề quen thuộc”. Câu chuyện kịch tính này mang tính toàn cầu nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Giải Đạo diễn trẻ xuất sắc nhất là giải đầu tiên được xướng danh trong đêm bế mạc, gọi tên Phạm Ngọc Lân (Một thành phố khác). Lân tốt nghiệp ngành kiến trúc năm 2009, bắt đầu làm phim từ năm 2011 với phim ngắn Chuyện mọi nhà. Giải BGK dành cho phim ngắn thuộc về Trái tim của đất của đạo diễn Kaissa Astikaimen. Nữ đạo diễn trẻ đến từ Phần Lan sinh năm 1982 học sản xuất phim và làm trong lĩnh vực điện ảnh, đây là phim đầu tay với vai trò đạo diễn. Ba thay đổi của Ofelia của đạo diễn Paulo Riqué giành Giải Phim ngắn xuất sắc.

Canada, Philippines thắng lớn ở LHP Quốc tế Hà Nội ảnh 1

Victor Vũ nhận giải Biểu dương đặc biệt của BGK dành cho phim dài dự thi từ tay Trưởng BGK Régis Wargnier. Ảnh: Toan Toan.

Ban giám khảo không chỉ trao Giải thưởng BGK cho phim dài, còn phát sinh giải thưởng như sự động viên điện ảnh nước chủ nhà“Biểu dương đặc biệt của BGK dành cho phim dài” dành cho Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ. Phim này cũng được đề cử ở hạng mục Phim dài xuất sắc bên cạnh bốn phim khác. Trúng số của Dustin Nguyễn nhận giải Phim dài dự thi hay nhất do khán giả bình chọn. Taxi, em tên gì? nhận giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Các hoạt động đồng hành như Trại sáng tác, Chợ dự án tiếp tục thu hút các nhà làm phim trẻ. Các học viên xuất sắc của Trại sáng tác Haniff được trao giải lần này là nhóm đạo diễn Lê Quỳnh Anh, Hà Nguyễn Quang Thái và Nguyễn Lương Diệu Hằng, biên kịch Đào Thu Hằng và giải xuất sắc nhất được lựa chọn tham dự LHP Berlin 2017 thuộc về dự án Blood line của Nguyễn Hà Lê. Hạng mục Chợ Dự án trao giải 100 triệu đồng cho dự án phim dài One summer day của đạo diễn Myanmar, giải khuyến khích thuộc về đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt.

Lễ trao giải, bế mạc do đạo diễn Hoàng Nhật Nam thực hiện. Sân khấunăm nay đưa biểu tượng cầu Long Biên lên sân khấu như sự ước lệ về sự kết nối văn hóa, lịch sử.Mặc dù điều kiện kinh phí khá hạn hẹp và nhiều khó khăn, đạo diễn đưa vào chương trình một số tiết mục đặc sắc: Hát văn Cô đôi thượng ngàn do ca nương Kiều Anh thể hiện. Các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2016 thướt tha trong bộ sưu tập áo dài xuất hiện trên sân khấu khi MC, ca sỹ Ái Phương hát Hello Vietnam.

LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 4 thu hút 200 đại biểu quốc tế, trình chiếu 146 trong 5 ngày. Năm nay, BTC nhận sự hỗ trợ từ nhiều nhà tài trợ, nhất là sự phối hợp tổ chức của công ty Sen Vàng ở các sự kiện như Khai mạc, Bế mạc, các buổi chiếu phim ngoài trời kết hợp trình diễn thời trang.

MỚI - NÓNG