Cành cọ vàng chào đón đồng tính và gia đình

Cành cọ vàng chào đón đồng tính và gia đình
TP - Đạo diễn Mỹ Steven Spielberg và các thành viên giám khảo được đánh giá cấp tiến, dũng cảm khi công bố danh sách giải thưởng, với Cành cọ vàng cho tình yêu đồng tính nữ.

Cành cọ táo bạo

Cuộc sống của Adèle, câu chuyện tình yêu nóng bỏng của hai cô gái không ngoài dự đoán rinh Cành cọ vàng, sau 5 năm chờ đợi của nước chủ nhà. Đây cũng là lần đầu tiên một bộ phim nói về tình yêu đồng tính cởi mở, thẳng thừng được trình chiếu và đón nhận nồng nhiệt ở Cannes.

Phim có những cảnh nóng rất trần trụi, một trong số đó kéo dài 7 phút. Danh sách giải thưởng lần này được báo giới Pháp chào đón là ngoài mong đợi. Tuy vậy phim đoạt Cành cọ vàng hẳn cũng khó khăn khi ra rạp và xuất khẩu vì những cảnh nóng không né tránh này.

Lúc trao Cành cọ vàng, Spielberg gây ngạc nhiên khi tuyên bố BGK có chút thay đổi bằng cách xướng tên 2 diễn viên chính và đạo diễn lên nhận giải, thay vì chỉ mời đạo diễn. “Tôi tin rằng bộ phim này mang tính toàn cầu, bởi nó nói về câu chuyện tình”- Adèle Exarchopoulos, 19 tuổi vào vai Adèle trả lời báo chí.

Còn đạo diễn Pháp gốc Tunisia Abdellatif Kechiche nhắc lại, không đặt nặng chủ đề đồng tính và “không có nhu cầu làm phim để tranh đấu”.

“Tôi muốn dành tặng giải thưởng này, bộ phim này cho thế hệ thanh niên Pháp, đã dạy tôi rất nhiều về tự do, chung sống hòa thuận; cũng như cho thế hệ trẻ ở Tunisia vì khát vọng sống tự do, tự do yêu đương”, đạo diễn Kechiche phát biểu khi nhận Cành cọ vàng.

Được hỏi lựa chọn này có liên quan gì đến làn sóng mới chống lại hôn nhân đồng tính xảy ra ở Paris cùng ngày bế mạc, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Steven Spielberg nói: “Không phải chính trị ảnh hưởng tới chúng tôi, mà là bộ phim. Đây là câu chuyện đẹp, một tình yêu sâu sắc tuyệt đẹp mà mọi người đều có thể thấy mình trong đó, không quan trọng giới tính. Chúng tôi chỉ quan tâm tới vẻ quyến rũ của bộ phim, diễn xuất tuyệt vời của hai nữ diễn viên. Đạo diễn cũng để cho nhân vật được sống thực sự”, Spielberg phát biểu.

“Chúng tôi muốn trao các giải thưởng điện ảnh, không phải giải cho chính trị”, đạo diễn Rumani Cristian Mungiu, thành viên BGK tiếp lời. Spielberg nói thêm: “Cuộc sống của Adèle mang thông điệp quan trọng. Chúng tôi thật hân hạnh được xem bộ phim này, và chẳng có gì phiền lòng cả” - ám chỉ những cảnh nóng rất trắng trợn.

Nam diễn viên Pháp Daniel Auteuil cũng nói giải thưởng không dính dáng tới tranh cãi về hôn nhân đồng tính ở Pháp. “Giải thưởng nói với tôi điều khác. Nó nói với tôi về những tình cảm của con người, cực kỳ bình thường và sự nảy sinh khao khát ở một cô gái. Câu chuyện này mê hoặc tôi”.

Đồng tính, bạo lực và gia đình nở rộ

Nữ diễn viên chính xuất sắc Bérénice Bejo
Nữ diễn viên chính xuất sắc Bérénice Bejo .
 

Ngoài Cành cọ vàng, khán giả chứng kiến nhiều phim đồng tính khác nở rộ ở Cannes. Người lạ bên hồ của đạo diễn Alain Guiraudie, cấm khán giả dưới 16 tuổi khi ra rạp, trong đó nhiều cảnh làm tình không che đậy, kể câu chuyện của Franck đem lòng yêu Michel một người đàn ông đẹp nhưng nguy hiểm. Bộ phim nhận giải Queer Palm- giải thưởng độc lập cho một tác phẩm về đề tài đồng tính.

Đời tôi với Liberace của Steven Soderbergh cũng nói về tình yêu đồng tính nam. Phim được hoan nghênh với diễn xuất của Michael Douglas trong vai nghệ sĩ dương cầm đồng tính Liberace, bên cạnh người tình do Matt Damon thủ diễn.

Mặc dù được kỳ vọng, Michael Douglas đành để giải Nam diễn viên chính xuất sắc về tay diễn viên 76 tuổi Bruce Dern cho vai ông già quàu quạu trong Nebraska của Alexander Payne. Nữ diễn viên chính xuất sắc: Bérénice Bejo trong Quá khứ của đạo diễn Iran.

Gia đình cũng là một trong số chủ đề trọng tâm của mùa Cannes năm nay. Đạo diễn xuất sắc: Amat Escalante (Mexico) với phim Heli kể về bi kịch gia đình cô bé 12 tuổi Estela khi cô yêu một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi dính vào ma túy. Heli vẽ ra thế giới bị bỏ rơi, nơi những đứa trẻ phải đối mặt với bạo lực, đe dọa tình dục ở Mexico.

Anh em dạo diễn Mỹ Joel- Ethan Coen nhận Giải thưởng lớn cho Inside Llewyn Davis, về ngôi sao nhạc dân gian thập niên 60.

Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định Cành cọ vàng trao cho “tài năng của các nghệ sĩ, sự tự do của đạo diễn, sự táo bạo và niềm tin ở thế hệ trẻ”. Bộ trưởng Văn hóa Aurélie Filippetti cũng chào đón “bài ca về tình yêu của giới trẻ Pháp”.

Sự trỗi dậy của châu Á

Bộ phim của đạo diễn Nhật Hirokazu Kore-Eda nhận Giải thưởng BGK, cho câu chuyện cảm động về gia đình, tình phụ tử Cha nào con nấy.

A touch of sin (Thiên trụ định) của Giả Chương Kha được xem là ứng viên sáng giá, cuối cùng nhận giải Kịch bản xuất sắc. Đạo diễn của bộ phim “về bạo lực, bạo loạn của xã hội Trung Quốc đang bùng nổ kinh tế, bị tham nhũng và nghèo đói gặm nhấm” được BGK khen ngợi “dũng cảm”. Giả Chương Kha nói: “Trung Quốc thay đổi chóng mặt. Tôi nghĩ rằng một bộ phim là cách tốt nhất tôi có thể tìm kiếm tự do”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG