Catherine Zeta-Jones: Đẹp mãi với thời gian

Catherine Zeta-Jones: Đẹp mãi với thời gian
NĐVN - Catherine Zeta-Jones vẫn còn rất quyến rũ dù đã có hai nhóc. Nhất là ông xã, nam diễn viên "lànhh lạnh, khó gần" Michael Douglas vẫn thích "ngắm bộ ngực của vợ trên màn ảnh".
Catherine Zeta-Jones: Đẹp mãi với thời gian ảnh 1

Cuộc sống của cô là niềm mơ ước của rất nhiều ngôi sao Hollywood. Catherine có tất cả: Một gia đình hạnh phúc với người chồng yêu chiều cô hết mực, hai đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn, một sự nghiệp thăng tiến (cô đã đoạt giải Oscar cho vai phụ xuất sắc nhất trong bộ phim ca nhạc “Chicago”), sắc đẹp bền lâu cùng năm tháng và tất nhiên là cô ấy giàu có (người ta đã nói đùa rằng: Nếu muốn Catherine có thể dát kim cương từ đầu tới chân!).

Gia đình đối với cô có ý nghĩa ra sao và tại sao cô lại vắng mặt lâu tới như vậy? - "Tôi yêu chồng tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên và tới giờ tình yêu đó vẫn vẹn nguyên. Nó rắn chắc như một tảng đá. Tôi có một gia đình hạnh phúc, những đứa con như thiên thần và mọi người nói tới tôi bằng cụm từ “hoàn hảo” nhưng tôi không nghĩ thế"

Catherine có hai em bé là Dylan- 5 tuổi và Carys- 2 tuổi. Những đứa con là lý do duy nhất khiến Catherine có thể rời xa màn ảnh lâu tới vậy. Khi Carys 6 tháng, Catherine mới bắt đầu tham gia cùng đoàn làm phim “Huyền thoại Zorro”.

Cô đã có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình của mình và đi theo Douglas sang Toronto- Canada trong thời gian anh tham gia bộ phim “The Sentinel”.

Catherine Zeta-Jones: Đẹp mãi với thời gian ảnh 2

“Khi tôi có bầu tới tháng thứ 9, tôi vẫn làm việc như điên và Douglas trêu chọc tôi rằng: Sao em có thể nghỉ ở nhà khi sinh con mà không cảm thấy phát ốm nhỉ?”- Catherine kể “thế nhưng khi được đón bé chào đời, tôi cảm thấy một niềm vui sướng và hạnh phúc tới tê người.

Tôi đã dành tất cả thời gian của mình ở bên con mà vẫn thấy thiếu. Tôi cùng với Douglas nuôi dạy chúng một cách cẩn thận và nghiêm túc. Tới giờ tôi cảm thấy rất tự hào về những đứa con của mình.

Chúng biết cư xử, có kỷ luật và rất nề nếp. Dylan là một bé trai hiếu động và thông minh còn Carys...cũng vậy. Tôi đã từng lo lắng là Carys có lẽ hơi nam tính nhưng chẳng qua là nó rất quyết đoán mà thôi.

Mới 2 tuổi những đã biết bảo vệ ý kiến của mình và cũng đã biết...làm dáng. Nó cũng thích váy áo, gương lược (cười lớn). Mong ước lớn nhất của tôi là lớn lên, Dylan và Carys sẽ trở thành những công dân tốt”.

Catherine Zeta-Jones: Đẹp mãi với thời gian ảnh 3 Catherine Zeta-Jones: Đẹp mãi với thời gian ảnh 4

"Vậy làm sao cuối cùng cô có thể dứt ra khỏi tổ ấm của mình để đến với trường quay?". “Chính là vì niềm đam mê nghệ thuật”- Catherine nói, “tôi không muốn người ta nhắc đến mình là: Cô ấy đã từng đóng những phim như 42nd Street, Oceans Twelve hay Chicago, cô ấy từng rất nổi tiếng...

Sự nghiệp và niềm đam mê của tôi không lẽ lại chỉ ngắn ngủi như thế? Tôi không muốn mình chỉ ở trong quá khứ của những người yêu điện ảnh và quý mến tôi.

Tôi muốn mình là hiện tại và thế là tôi quyết định trở lại trường quay. Khi tôi đóng phim trở lại, Douglas rất ủng hộ tôi nhưng anh ấy cũng lo rằng hai đứa bé sẽ nhớ mẹ. May sao, chúng đã quen với việc ở cùng ông bà ngoại nên rất ngoan ngoãn.

Tôi đã khóc khi gặp lại những khung cảnh đóng phim trước. Douglas cùng xem phim với tôi và anh ấy đã thú thật với tôi rằng, khi ngắm bộ ngực của tôi trên màn ảnh, anh ấy vẫn còn thấy rất xao động!” (cười lớn).

Đời thường, Catherine là một người phụ nữ năng động và vui vẻ. Cô thích đến dự những buổi dạ tiệc và đi chơi với chồng, chỉ hai người mà thôi. Thỉnh thoảng hai vợ chồng nhà Douglas lại “trốn con” làm một chuyến du lịch vài tuần trên biển hay đi trượt tuyết...

Catherine là một phụ nữ rất quan tâm đến thời trang. Cô thường chọn váy đầm dài màu đỏ hoặc đen với những đường may khéo tới từng đường kim mũi chỉ cho những buổi dạ tiệc, quần Jeans, áo sơ mi ngắn tay cho ngày thường và cô cũng được đánh giá là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất Hollywood.

Hiện giờ Catherine đang rất mê học nhảy để có thể tham gia nhiều thể loại phim hơn. “Một Catherine với áo lửng và nhảy những điệu Hippie có phải là hình ảnh thú vị không?”- Catherine hỏi. Chúng ta mừng cho hạnh phúc của Catherine, hạnh phúc làm cho cô ấy đẹp hơn và chắc chắn: đóng phim cũng hay hơn!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.