Cầu truyền hình 'Phi thuyền Trăng thu'

Cầu truyền hình 'Phi thuyền Trăng thu'
TP - Nhiều nhân vật cổ tích sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật  Phi thuyền Trăng thu đúng đêm Rằm. VTV6 phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thực hiện.
Cầu truyền hình 'Phi thuyền Trăng thu' ảnh 1

Cảnh chú Cuội và Thỏ Ngọc trong Phi thuyền Trăng thu


Phi thuyền Trăng thu
do ông Bụt tốt bụng hóa phép, nhằm giúp chú Cuội và Thỏ Ngọc có phương tiện giao thông đi tìm chị Hằng bị mất tích.

Để tìm ra chị Hằng, Cuội và Thỏ Ngọc phải thực hiện ba nhiệm vụ khó khăn: 1-Tự tay làm ra một đồ vật thật đặc biệt trong đêm Trung thu; 2-Đem vật đặc biệt đến tặng quà Trung thu cho các em nhỏ khó khăn; 3-Tìm cách xác định địa điểm chị Hằng đang trú ngụ.

Theo chỉ dẫn, mọi người phát hiện chị Hằng bị chim đại bàng hung dữ bắt đi, giam cầm tại một vùng núi non hiểm trở. Các bạn nhỏ phải vượt qua quãng đường xa xôi, băng qua sông rộng, núi cao để cứu chị Hằng.

Trong chương trình có nhiều hoạt cảnh, điệu múa, chùm ca khúc vui nhộn được các em nhỏ yêu thích: Rước đèn dưới trăng thu, Múa sư tử thật là vui, Bài hát của chị Hằng với các em nhỏ, Múa hát dưới trăng, Chiếc đèn ông sao (sáng tác: Phạm Tuyên); Quả chuông nhỏ (sáng tác: Ngọc Tùng), múa Hoa trái đêm Trung thu (âm nhạc: Quang Vinh); Thằng Cuội (Lê Thương), Hỏi Cuội (Bùi Đình Thảo), Vui cùng sáng tạo (Ngọc Tùng), Những ước mơ (Nguyễn Ngọc Thiện), Tết suối Hồng (Trịnh Công Sơn), Ánh trăng hòa bình (Hồ Bắc - Mộng Lân), Đêm Trung thu (Phùng Như Thạch)...

Tham gia có các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Múa rối Trung ương, MC của VTV6, thiếu nhi Trung tâm Văn hóa Quận Ba Đình, CLB Họa Mi - Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức - Nghệ An và đặc biệt là các em nhỏ mồ côi, đến từ Trung tâm Lao động Xã hội số 2 (Ba Vì, Hà Nội).

Cầu truyền hình Phi thuyền Trăng thu truyền hình trực tiếp từ trường quay S9 - Đài THVN và thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An lúc 20 giờ ngày 3/10 (tức 15/8 âm lịch) trên kênh VTV6 và VTV1.

MỚI - NÓNG