Chân Tử Đan làm ông trùm khét tiếng Hào què

Chân Tử Đan vào vai trùm ma tuý khét tiếng
Chân Tử Đan vào vai trùm ma tuý khét tiếng
TPO - Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan tái ngộ khán giả trong hình tượng hoàn toàn mới-trùm ma tuý Hào què trong phim Trùm Hương Cảng, dự kiến khởi chiếu 27/10 trên toàn quốc.

Trút bỏ hình ảnh đậm tinh thần võ hiệp trong Diệp Vấn, Chân Tử Đan nhập vai Ngô Tích Hào-Hào què- một ông trùm ma tuý từng làm mưa làm gió tại Hong Kong những năm 1960.

Phim lấy bối cảnh thời kỳ đen tối nhất của Hong Kong, dưới sự cai trị của thực dân Anh, các phe phái thi nhau giành giật địa bàn. Ngô Tích Hào từ thanh niên nghèo nỏi lên nhờ tài võ thuật đáng nể đã cấu kết cùng thám trưởng Lôi Lạc lập nên liên minh thâu tóm Hong Kong. Đánh đổi lại tiền bạc, Hào phải trả giá rất đắt-không chỉ đôi chân của mình.

Chân Tử Đan làm ông trùm khét tiếng Hào què ảnh 1 Võ thuật và hành động lần này của Chân Tử Đan đậm chất găng tơ
“Trùm Hương Cảng” là một bộ phim hiếm hoi Chân Tử Đan thủ vai phản diện, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên với Lưu Đức Hoa-vai thám trưởng Lôi Lạc. Để phù hợp vai diễn, Chân Tử Đan từ bỏ các pha võ thuật kinh điển trước kia, mang đến những pha hành động đậm chất găng tơ, màn đấu súng gay cấn. Chân Tử Đan bỏ nhiều công sức luyện giọng Triều Châu, luyện dáng đi tập tễnh và nghiền ngẫm thế võ cho hợp với bộ dạng.
Chân Tử Đan làm ông trùm khét tiếng Hào què ảnh 2 Chân Tử Đan lần đầu đóng cùng ảnh đế  Lưu Đức Hoa

Lưu Đức Hoa lần thứ hai vào vai Lôi Lạc. Anh từng thủ vai này trong phim Lee Rock (1991), mang lại đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Hong Kong Film Awards.

Ban đầu “Trùm Hương Cảng” không được đặt nhiều kỳ vọng về doanh thu tại Trung Quốc do những phim gần đây của đạo diễn Vương Tinh thường thất bại. Tuy nhiên ngay sau khi khởi chiếu phim thu về hơn 60 triệu USD sau 1 tuần ra mắt.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.