Chàng hoàng tử của điện ảnh Hàn

Chàng hoàng tử của điện ảnh Hàn
Nam ca sĩ 26 tuổi, một trong hai diễn viên nam chính của phim truyền hình “Goong” (Hoàng cung) Kim Jeong Hoon - được khán giả Trung Quốc bầu là người có hình tượng giống con vua cháu chúa nhất.
Chàng hoàng tử của điện ảnh Hàn ảnh 1
Diễn viên Kim Jeong Hoon

Bae Yong Joon chỉ được đứng thứ 3 trong danh sách.

34,41% trong số 6.200 độc giả của trang Sohu.com đã bỏ phiếu cho chàng Hoàng tử Lee Yul trong bộ phim dựng từ truyện tranh đang “hot” tại xứ xở kim chi và nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Báo này nhận định, Kim Jeong Hoon chinh phục khán giả bằng hình ảnh đĩnh đạc, tao nhã và lịch lãm như các hoàng tử trong truyện cổ.

Ngôi sao trẻ Lee Jun Ki, người đóng vai hề trong bộ phim về đề tài tình yêu đồng tính King and the Clown (Nhà vua và anh hề), nhận được 30,25% phiếu, đứng ngay sau Kim Jeong Hoon.

Tác phẩm này từng làm mưa làm gió tại các phòng chiếu ở Hàn Quốc, kéo gần 12 triệu khán giả tới rạp trong vòng 4 tháng công chiếu (từ 29/12/2005 đến 19/4/2006). Đây là thành công ngoài mong đợi đối với các nhà sản xuất và marketing.

Các fan của Lee Jun Ki đang rất phẫn nộ và nghi ngờ kết quả cuộc bầu chọn trên Sohu, vì thần tượng của họ luôn dẫn đầu trong suốt cuộc đua. Một ngày trước khi kết thúc, “anh hề” vẫn có số phiếu cao nhất. 

Xếp thứ 3 trong danh sách là “Yongsama” Bae Yong Joon - nam diễn viên luôn được coi là hoàng tử trong trái tim khán giả mê phim truyền hình Hàn Quốc - với gần 30% phiếu. Người mẫu Ju Ji Jun, người đóng vai thái tử Lee Shin trong Hoàng cung chỉ nhận được 7,72%.

Theo VnExpress

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.