Cher thu bộn tiền từ cuộc đấu giá kỷ vật

Cher thu bộn tiền từ cuộc đấu giá kỷ vật
TP - 700 hiện vật của nữ ca sĩ kiêm minh tinh màn bạc thu về số tiền khổng lồ 3,5 triệu đô-la, cao hơn rất nhiều so với dự kiến.
Cher thu bộn tiền từ cuộc đấu giá kỷ vật ảnh 1

Rất nhiều ngôi sao có mặt tại phiên đấu giá, và trang phục “đắt” nhất là bộ đồ biểu diễn nhạc rock do nhà tạo mẫu Bob Mackie thiết kế, giá bán 60.000 đô-la, gấp hơn 20 lần so với dự kiến.

Người mua bộ đồ này là Brigitte Poublon, vợ ca sĩ kiêm tài tử Mỹ Bobby Sherman (từng xuất hiện cùng Cher trong show diễn mang tên “Sonny & Cher”).

Thu về bộn hơn cả là chiếc xe Bentley 2005 màu đen, 204.000 đô-la. Chiếc giường cổ bằng đồng phong cách Gothic thu về 84.000 đô-la. Darren Julien, Chủ tịch hãng bán đấu giá Julien’s Auctions – đồng tổ chức với nhà Sotheby’s nổi tiếng, phấn khởi: “Fan của Cher vẫn hùng hậu và bà là nữ nghệ sĩ bất tử trong lòng người hâm mộ”.

Được biết phần lớn số tiền thu từ cuộc này sẽ được tặng cho quỹ từ thiện, phần còn lại Cher đầu tư nâng cấp ngôi nhà “dưỡng già” của bà tại Malibu. 

MỚI - NÓNG