Chiêm ngưỡng ngôi nhà gỗ giả cổ lớn nhất Việt Nam

Chiêm ngưỡng ngôi nhà gỗ giả cổ lớn nhất Việt Nam
TP - Chủ nhân ngôi nhà có một không hai ở Việt Nam chính là anh Trần Cường (ở Nghệ An). Hai vợ chồng anh chỉ có một con gái duy nhất, nhưng vẫn bỏ ra hơn 50 tỷ đồng để cất lên ngôi nhà đặt biệt này.
Chiêm ngưỡng ngôi nhà gỗ giả cổ lớn nhất Việt Nam ảnh 1
Toàn cảnh ngôi nhà gỗ có một không hai ở Việt Nam. Ảnh: Phan Sáng.

Phóng viên Tiền phong hòa trong đám đông du khách thập phương về xã Nghi Phú - TP Vinh (Nghệ An) để chiêm ngưỡng ngôi nhà kỳ vĩ sắp khánh thành này.

Ngôi nhà đồ sộ        

Theo một số người nhà của ông Thọ (cha đẻ anh Trần Cường) cho biết: Anh Cường chủ nhân ngôi nhà này cùng bố vợ đã bỏ ra cả trăm triệu đồng để sang Trung Quốc tìm mẫu làm nhà.

Họ đã tìm đến nhiều ngôi nhà cổ của một số nhân vật nổi tiếng trong lịch sử nhưng cả hai bố con không bằng lòng với các kiến trúc đó, vì nhà tuy to nhưng các hoa văn ít, hoạ tiết không chạm trổ trực tiếp mà vẽ lên từ một nguyên liệu khác dán vào gỗ.

Khắp các nẻo đường tìm lấy mẫu ở đất nước Trung Hoa trở về, hai người đã dồn tiền của và tâm lực để nghĩ ra một công trình kiến trúc có một không hai ngay trên đất Nghệ An mang đậm nét cổ văn hoá Việt Nam, không mô phỏng bất cứ công trình văn hoá nào của Trung Hoa.

Bắt đầu từ đại lộ V.Lênin rẽ hướng Cửa Lò, khách thập phương có thể nhìn thấy dãy tường thành đẹp được xây kiên cố với chiều cao trên 3 m, được ốp bằng 5 loại đá xếp liền nhau. Mỗi viên ngói vảy lợp trên tường thành có giá gần 3.000 đồng/viên. Tổng số tiền để xây tường rào nghe đâu cũng hết hàng tỷ đồng.

Bên trong tường thành trồng từng hàng cây lộc mưng, mỗi cây có giá từ 50 đến hơn 100 triệu đồng. Được biết, anh Cường mua những cây cảnh này ở khắp nơi, phần lớn là được đưa từ Lào về Vinh, và có tuổi thọ hàng trăm năm.

Bên trong, ngôi nhà gỗ được làm 8 mái, có 46 cột đinh hương cao gần chục mét, có vanh tròn 1,2 - 1,4m. Trên mái được lợp ngói ống âm dương tráng men màu son theo kiểu kiến trúc cổ. Tám đầu đao của mái hiên có biểu tượng mây hoá rồng. Mặc dù nhà được cất dựng theo kiến trúc cổ nhưng không giống như đền chùa, miếu mạo.

Một người bạn thân của gia chủ cho biết: Số gỗ đinh hương mà chủ nhân dùng để làm ngôi nhà này ít nhất cũng phải 500m3. Phía sau ngôi nhà chính có một ngôi nhà phụ. Tuy là nhà phụ nhưng cột gỗ, đường nét cũng làm theo lối cổ xưa trông rất đẹp. Để đi từ nhà trước ra nhà sau, anh Cường  cho làm một chiếc cầu gỗ có mái che.

Bước đầu xây dựng ngôi nhà này chỉ có 50 thợ mộc lành nghề thuê từ  Nam Định và hàng chục thợ xây khác. Khi tiến hành thi công có ít nhất 4 kiến trúc sư giỏi thiết kế tường bao. Dự tính, công trình hoàn thành phải mất hàng ngàn ngày công và kinh phí hết khoảng trên 50 tỷ đồng.

Giàu có từ nghề buôn gỗ, vàng

Chiêm ngưỡng ngôi nhà gỗ giả cổ lớn nhất Việt Nam ảnh 2
Những chạm trổ hoa văn 1 phòng của ngôi nhà. Ảnh: Phan Sáng. 

Sinh năm 1964, là con trai của ông Trần Thọ nên người dân TP Vinh gắn cho  anh Trần Cường biệt hiệu “Cường Thọ”. Ông Thọ là một thầy thuốc nam giỏi và giàu có nổi tiếng ở đất Nghệ An.

Không những thế, ông còn là một thầy thuốc rất thương người bệnh nghèo. Bao năm làm nghề thuốc, ông chứng kiến bao cảnh khốn khổ của bệnh nhân nghèo, không ít người đến tìm ông và đã được ông bốc thuốc không lấy tiền.

Anh Trần Cường sinh ra ở vùng quê này. Lớn lên, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ ở nước bạn Lào. Khoảng giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, anh chuyển về công tác ở Cty vật tư nông nghiệp thành phố Vinh.

Trần Cường thường xuyên sang nước bạn Lào mua hàng về Việt Nam bán lại, với hai mặt hàng chủ yếu là “cánh kiến” và “nến đất”. Sau đó, anh chuyển sang kinh doanh xuất nhập khẩu các loại gỗ.

Anh từng mua hẳn cả cánh rừng nguyên sinh toàn gỗ đinh hương ở Lào. Mua xong cho khai thác rồi vận chuyển về Việt Nam, sau đó chế biến xuất khẩu sang các nước và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc... 

Anh bỏ tiền mua đất làm trang trại và góp vốn vào Cty Phú Nguyên Hải để kinh doanh vàng, bạc, đá quý, vận tải cơ giới và quặng mỏ… Chẳng bao lâu Trần Cường trở thành một đại gia giàu có nổi tiếng của tỉnh Nghệ An.

Dự kiến, khoảng một tuần nữa ngôi nhà gỗ đồ sộ này sẽ được chủ nhân tổ chức khánh thành.

Tổng diện tích khuôn viên ngôi nhà là 3.560m2. Có 5 tòa nhà được xây dựng theo một hệ thống, trong đó chiều dài của ngôi nhà lớn gần 27 m, chiều rộng gần 14 m, chiều dài của nhà ăn 22 m, rộng 6,4 m.

Nhà lớn được làm 8 mái, nhà sau 4 mái, nhà bát quái (nơi ngồi uống rượu và ngắm cảnh) được làm 16 mái.

Riêng hệ thống nhà để xe được làm hai tầng, phía trên được làm 4 mái. Cổng ra vào được làm bằng gỗ và bê tông, thiết kế 8 mái. Hệ thống sân của ngôi nhà dài 26,96 m, chiều rộng 11,7 m. Toàn bộ tiện nghi đồ dùng trong ngôi nhà như bàn ghế, tủ, giường… đều được làm bằng gỗ quý.

MỚI - NÓNG