Chiến tranh trong nghệ thuật Lê Bá Đảng

TPO - Chiều 24/4, tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (thành phố Huế) diễn ra khai mạc triển lãm “Chiến tranh trong nghệ thuật Lê Bá Đảng”, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hưởng ứng Festival Nghề truyền thống Huế năm 2015.
Chiến tranh trong nghệ thuật Lê Bá Đảng ảnh 1

Tác phẩm điêu khắc “Châu chấu đá voi” được tạo nên từ xác máy bay B52 Mỹ

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 70 tác phẩm hội họa, điêu khắc, tạo hình thể hiện theo nhiều cách khác nhau như tranh sơn dầu, điêu khắc trên gỗ, gốm, phế liệu chiến tranh, qua các chủ đề: Nỗi đau chiến tranh, chiến thắng Điện Biên Phủ, hạt gạo Trường Sơn, đường mòn Hồ Chí Minh, bàn chân Giao Chỉ… Đặc biệt, triển lãm lần này giới thiệu đến người xem tác phẩm điêu khắc “Châu chấu đá voi”, được họa sĩ Lê Bá Đảng tạo nên từ xác máy bay B52 của quân đội Mỹ bị bắn rơi trong lúc oanh tạc bầu trời Hà Nội năm 1972, do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xuân Thủy thời đó gửi tặng khi sang Pháp dự hội nghị Paris về Việt Nam.

Triển lãm gợi cho người xem những đau thương, mất mát của chiến tranh, cũng như tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước đi đến hòa bình, ấm no, độc lập như hôm nay. Triển lãm cũng là nén tâm nhang tưởng niệm danh họa Lê Bá Đảng nhân 49 ngày mất của ông.

Chiến tranh trong nghệ thuật Lê Bá Đảng ảnh 2

Nỗi đau chiến tranh

Họa sĩ Lê Bá Đảng sinh ngày 27/6/1921, tại làng Bích La Đông (xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Năm 1939, ông sang Pháp tham gia vào đội quân chống phát xít và bị Đức quốc xã bắt làm tù binh. Sau đó, ông học tại Học viện Nghệ thuật Toulouse (Pháp). 

Ông được thế giới nghệ thuật hiện đại tôn vinh là họa sư - bậc thầy hội họa của hai thế giới Đông - Tây. Sinh thời tuy sống và làm việc ở Pháp, nhưng họa sĩ Lê Bá Đảng luôn hướng về quê hương. Ông đã cùng các họa sĩ danh tiếng như Picasso, Matta... kêu gọi văn nghệ sĩ, trí thức thế giới tham gia vào "Ngày vì tri thức Việt Nam" để ủng hộ hòa bình và chống chiến tranh ở Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.