Chiếu phim ngắn của các nhà làm phim nữ

Chiếu phim ngắn của các nhà làm phim nữ
TP - Trong khuôn khổ triển lãm “Cái nhìn của người phụ nữ”, Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) giới thiệu tới công chúng chùm phim bao gồm 8 phim ngắn do các nhà làm phim nữ thực hiện. Buổi chiếu diễn ra vào 18h30 ngày 23/3. Vào cửa tự do

Các phim được chiếu lần này gồm: “Hư cấu” (Ngô Thanh/ 10’); “Bà bạn” (Phạm Mai Phương /11’); “Vụn” (Phạm Thu Hằng/ 6’); “Cầu duyên” (Nguyễn Hương Trà/ 9’); “Lady piano” (Dạ Thảo Phương/ 13´); “Ông nội” (Đồng Phương Thảo/ 10’); “Những món quà” (Nguyễn Phương Thảo /10’); “Bếp” (Chu Kim Đức/ 8’). 

Bộ phim “Vụn” về một cô gái loay hoay với nỗi cô đơn của mình, sống xa gia đình, trong một khu tập thể cũ, nhẫn nại tìm kiếm và chờ đợi tình yêu đến từ đâu đó, một nơi mà cô không thể biết trước được. 

Phim “Cầu duyên” được tác giả mô tả: Tôi luôn nghĩ hôn nhân là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm vì người ta không biết được chuyện gì có thể xảy ra. Và tôi chưa đủ sẵn sàng, chưa tìm được người bạn đồng hành thích hợp cho cuộc phiêu lưu ấy…

Sau buổi chiếu, khán giả có thể tham gia thảo luận cùng các nhà làm phim.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.