Choi Ji Woo diện váy cưới

Choi Ji Woo diện váy cưới
Choi Ji Woo trình diễn váy cô dâu trong đêm Thời trang áo cưới 2007 của nhà thiết kế tên tuổi Andre Kim hôm 26/11 tại khách sạn Hyatt, thủ đô Seoul.

>> Vẻ đẹp thánh thiện

Choi Ji Woo diện váy cưới ảnh 1

Dù đã bước sang tuổi 31, Choi Ji Woo vẫn chứng tỏ bản lĩnh của một ngôi sao trên cả trên màn ảnh lẫn khía cạnh sắc đẹp. Vẻ đẹp ngọt ngào quyến rũ của cô luôn được các đạo diễn và các công ty quảng cáo săn tìm.

Với thân hình lý tưởng và chiều cao đáng ngưỡng mộ tới 1m74, Choi Ji Woo là một trong những sao nữ đắt show quảng cáo nhất xứ Hàn khi nhận được rất nhiều lời mời từ những tạp chí hoặc các hãng thời trang danh tiếng như Vogue, Elle, Christian Dior...

Choi Ji Woo diện váy cưới ảnh 2

Không chỉ được biết đến như một gương mặt đẹp ấn tượng, Choi Ji Woo còn thành công ở làng giải trí Hàn Quốc với nhiều bộ phim ăn khách ở châu Á như Bản tình ca mùa đông, Những ngày tươi đẹp, Nấc thang lên thiên đường.

Theo Kpopped, "người đẹp khóc" này theo bước nhiều ngôi sao trong làng giải trí xứ Hàn khi chưa chịu lập gia đình dù đã bước qua tuổi 30.

Choi Ji Woo diện váy cưới ảnh 3

Cô tiết lộ: "Tương lai và chuyện tình duyên là những điều không thể đoán trước được. Tôi luôn mong chờ một gia đình hạnh phúc, và những đứa bé đáng yêu của mình. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào duyên phận".

Choi Ji Woo diện váy cưới ảnh 4

Theo Ngôi sao

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.