Liên hoan phim Cannes 2010:

Chưa chiếu, phim tranh giải gặp nạn

Chưa chiếu, phim tranh giải gặp nạn
TP - Một tuần nay, nghị sỹ Lionnel Luca đảng UMP (Pháp) phản đối gay gắt phim Hors-la-loi (Ngoài vòng pháp luật) được chọn tranh giải Cành cọ vàng, dù Liên hoan phim Cannes tròn tuần nữa mới khai mạc.
Chưa chiếu, phim tranh giải gặp nạn ảnh 1
Phim Ngoài vòng pháp luật gặp rắc rối - Ảnh: Parisien

Một tập thể mang tên “Sự thật lịch sử - Cannes 2010” kêu gọi tẩy chay Liên hoan phim (LHP), do chọn chiếu Hors-la-loi.

Phim kể câu chuyện ba anh em trong chiến tranh Algeria, với vụ thảm sát Setif ngày 8-5-1945: Đám đông ăn mừng chiến thắng quân đồng minh biến thành cuộc bạo loạn giữa Algerie và châu Âu. Đoạn giới thiệu phim xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khiến Lionnel Luca nhảy dựng.

Nghị sĩ thổ lộ, mai phục phim từ nhiều tháng nay. “Tháng 10-2009, tôi biết Rachid Bouchareb chuẩn bị làm phim khá sâu về thảm sát Sétif. Tôi cũng đọc các lời bộc bạch của Bouchareb, rằng anh ta muốn tái hiện sự thật, ca ngợi những người thuộc mặt trận giải phóng dân tộc quốc gia. Nhưng sự thật nào? Cuộc thảm sát đó bắt đầu từ người châu Âu”, Luca phản hồi.

Phản ứng của Luca khiến nhiều nhà sử học được triệu tập, kiểm kê số nạn nhân bỏ mạng trong trận bạo loạn. “Cái chết đầu tiên của trận Setif thuộc về phía Algeria, người đàn ông vẫy quốc kỳ trong đám đông”, theo nhà sử học Benjamin Stora.

Cuối năm 2009, Lionnel Luca cảnh báo Bộ trưởng quốc phòng và cựu chiến binh Pháp về nội dung phim. Vụ Lịch sử quốc phòng Pháp (SHD) vào cuộc, chỉ ra một số sai sót lịch sử trong kịch bản phim Ngoài vòng pháp luật.

Theo đại diện SHD: “Đạo diễn muốn khán giả tin rằng ngày 8-5-1945 tại Setif, những người hồi giáo Algeria bị tàn sát vô tội, thực ra ngược lại”. Một số nhà sử học lại ủng hộ kịch bản phim, cho rằng đây là tác phẩm điện ảnh của trí tưởng tượng.

Ngoài vòng pháp luật là phần tiếp bộ phim Indigènes gây ấn tượng với giải dàn diễn viên nam xuất sắc cho Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Samy Naceri, Sami Bouajila và Bernard Blancan tại LHP Cannes 2006. 

“LHP Cannes có quyền lựa chọn. Chúng tôi không nhận bất cứ áp lực nào để thay đổi chương trình”, Thierry Frémaux, đạo diễn LHP Cannes trả lời báo chí ngày 3-5.

Cho đến thời điểm này, bộ trưởng văn hóa Pháp Frédéric Mitterrand vẫn giữ im lặng, ông đề nghị được xem phim trước khi lên tiếng.

LHP Cannes lần thứ 63 diễn ra từ 12 đến 23-5, dưới sự chủ trì của đạo diễn lừng danh Mỹ Tim Burton. Có 16 phim tranh Cành cọ vàng. Trong đó phim châu Á khá đông đảo: The Housemaid (Hàn Quốc), Outrage (Nhật Bản), Poetry (Hàn Quốc), Uncle Boonmee who can Recall his Past Lives (Thái Lan), Certified Copy I (Iran).

“Bi, đừng sợ”- Hi vọng Việt Nam

Bộ phim dài đầu tay của đạo diễn 34 tuổi Phan Đăng Di chính thức được lựa chọn tranh giải Camera Vàng trong khuôn khổ Tuần lễ phê bình quốc tế, LHP Cannes 2010 tại Pháp.

Kịch bản này từng được giải Dự án châu Á nổi bật LHP Pusan 2007, nhận nhiều nguồn tài trợ từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, quỹ hỗ trợ điện ảnh tại LHP Berlin 2008.

Cùng tranh giải với Phan Đăng Di có sáu tác giả, cùng mang đến phim đầu tay. Hạng mục do Hiệp hội phê bình điện ảnh Pháp thành lập năm 1962.

Sau chiến thắng của đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng với Mùi đu đủ xanh năm 1993 cùng ở giải Camera Vàng, Bi, đừng sợ tràn đầy cơ hội ở LHP Cannes sắp khai màn.

Các nhà tổ chức đánh giá ngắn gọn về phim của Phan Đăng Di “giày vò và quyến rũ”.

MỚI - NÓNG