Chúa tể của những chiếc nhẫn – Phim chuyển thể được yêu thích nhất

Chúa tể của những chiếc nhẫn – Phim chuyển thể được yêu thích nhất
TPO – Trong một cuộc bầu chọn mới đây, Chúa tể của những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings) đã đánh bật cậu bé phù thuỷ Harry Potter để giành ngôi quán quân phim chuyển thể từ truyện thiếu nhi được yêu thích nhất.

>> Anh: Harry Potter được “đọc lại” nhiều nhất

Cuộc khảo sát do trang web phân phối phim DVD trực tuyến Lovefilm.com tiến hành đã cho kết quả bộ ba phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Tolkien chiến thắng với tổng số 35% bầu chọn. Harry Potter về đích ở vị trí thứ 2 với tổng số 12% bầu chọn.

Fliss White, người đứng đầu bộ phận marketing của Lovefilm.com phát biểu: “Thật là khó khăn để sáng tạo lại trên những trang viết thần kì rồi đưa lên màn ảnh lớn, nhưng tất cả những cái tên có mặt trong danh sách này đều giải quyết rất tốt việc đó.

Dù phiêu lưu hay lãng mạn thì những bộ phim- được chuyển thể từ các cuốn truyện của thiếu nhi, trong cuộc bầu chọn này đều tạo ra một sự quyến rũ vô tận với những đứa trẻ”.

Danh sách Top 10 bộ phim chuyển thể từ truyện thiếu nhi được yêu thích nhất:

1. The Lord of the Rings (bắt đầu từ 2001, tác giả: JRR Tolkien) – 35%

2. Harry Potter (bắt đầu từ 2001, tác giả: JK. Rowling) – 12%

3. Charlie and the Chocolate Factory (1971 – 2005, tác giả: Roald Dahl)  – 9%

4. The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe (2005, tác giả C.S. Lewis) – 7%

5. The Wizard of Oz (1939, tác giả: L Frank Baum) – 7%

6. Mary Poppins (1964, tác giả: PL Travers) – 4%

7. The Railway Children (1970, tác giả: Edith Nebist) – 4%

8. The Snowman (1982, tác giả: Raymond Briggs) – 4%

9. Matilda (1996, tác giả: Roald Dahl) – 3%

10. Alice in Wonderland (1951, tác giả: Lewis Carroll) – 2%

Duy Nam
Theo Ananova

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.