Chung kết hoa hậu ASEAN 2005: Halo Jakarta!

Chung kết hoa hậu ASEAN 2005: Halo Jakarta!
Các buổi tập luyện đã hoàn tất cho đêm khai cuộc 19/3. Khán giả VN sẽ được xem buổi truyền hình trực tiếp đêm chung kết Hoa hậu ASEAN 2005 (từ Jakarta, Indonesia) qua Đài truyền hình VN.

Cùng vẻ đẹp của thí sinh đến từ 8 nước, thì vẻ đẹp của con người, thiên nhiên, các di sản văn hóa quốc gia - thế giới cũng sẽ tỏa sáng trong vầng hào quang của giai điệu mở màn đón chào cuộc gặp gỡ anh em một nhà ASEAN: Halo Jakarta!

Tiêu chí tri thức được đặt hàng đầu

Chung kết hoa hậu ASEAN 2005: Halo Jakarta! ảnh 1
Ông Dương Xuân Nam (giám khảo Việt Nam) và cô Hannah Toh - Hoa hậu Singapore  1996 (giám khảo Singapore) trước giờ phỏng vấn thí sinh

Thời điểm này Ban giám khảo đã thống nhất cử ông Ardika- Cựu Bộ trưởng Du lịch Indonesia làm trưởng Ban giám khảo. Các tiêu chí đánh giá đã thống nhất đặt Trí tuệ lên cao nhất, tiếp theo là Nhân cách và thứ ba mới là Sắc đẹp.

Mỗi giám khảo sẽ ra 3 câu hỏi sau đó bốc thăm, chỉ chọn 3 câu hỏi cuối cùng cho các thí sinh trong đêm chung kết.

Dẫn chương trình đêm chung kết sẽ là MC nổi tiếng của Indonesia: Tantowi Yahya đã có thâm niên 20 năm “cầm trịch” những chương trình truyền hình hấp dẫn của nước này. Hiện anh đang là MC của trò chơi Ai muốn là triệu phú cho Đài truyền hình RCTI (giống chương trình Ai là triệu phú của VTV3).

Kịch bản đêm chung kết dự kiến màn mở đầu trong tiếng nhạc vui tươi và ca khúc Halo Jakarta. Với chủ điểm Vẻ đẹp trong tự nhiên, các thí sinh của ASEAN lần lượt xuất hiện cùng hình ảnh đặc trưng, nét văn hóa độc đáo của nước mình ví như Malaysia tự hào với tháp đôi Petronas, Myanmar- miền đất vàng với rất nhiều những ngôi chùa mạ vàng rực rỡ, khám phá hàng chục nghìn hòn đảo lớn nhỏ của Indonesia… Riêng thí sinh của VN Nguyễn Thảo Hương xuất hiện cùng hình ảnh  vịnh Hạ Long với lời chào: Hãy khám phá vẻ đẹp của đất nước tôi, hãy thưởng thức vịnh Hạ Long. Xin mời tới thăm Việt Nam!

Sẽ có một số nghệ sỹ nổi tiếng của Indonesia và Malaysia tham dự đêm chung kết (địa điểm tổ chức tại Trung tâm hội nghị Jakarta).

Chúc may mắn!

Chung kết hoa hậu ASEAN 2005: Halo Jakarta! ảnh 2
Các thí sinh chụp ảnh cùng hoa hậu Australia

Buổi phỏng vấn lần lượt 8 thí sinh của Ban giám khảo sáng 18/3 quyết định hơn 50% số điểm của thí sinh, phần còn lại dành cho đêm chung kết. Chính vì vậy thí sinh nào cũng lo lắng, gần đến ngày phỏng vấn, các cô tranh thủ vừa ngồi đợi trang điểm, chụp hình vừa lẩm nhẩm tập tài liệu về ASEAN. Căng thẳng hơn cả thi tuyển việc làm hoặc thi đại học!

Người đầu tiên “thử lửa” là Miss Brunei, cô Dayangku Farhana Pengiran Haji Bujang. Đã 27 tuổi, lại giành giải người sản xuất chương trình thông tin - giải trí trên truyền hình xuất sắc nhất của Brunei nhưng Farhana vẫn run. Sau khoảng 20 phút phỏng vấn, Farhana lao ra: “Tôi có thể ngồi được không, tôi không thể đứng vững được nữa!”. Dù sao Farhana cùng với Ei Yupa Win (Miss Myanmar), Mindy Ng Geok Boey (Miss Singapore), Jhezarie Javier (Miss Philippines) vẫn là những người tự tin, bình tĩnh.

 Joselyn Lee Pek Wan- Miss Malaysia (23 tuổi, chủ của một Beauty Salon tại Kualar Lumpur) từ phòng phỏng vấn bước ra trào nước mắt: “Tôi sợ quá, lúc thi tuyển thí sinh đại diện cho Malaysia dự thi Hoa hậu ASEAN người ta không hỏi nhiều như thế này”. Nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại sự tươi vui, phong thái thông minh tự chủ thường ngày và trả lời phỏng vấn truyền hình: “Hai tuần ở Indonesia đối với tôi là những ngày tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý, thưởng thức được nhiều cảnh đẹp, làm quen được nhiều người… dù lịch trình quả thực khá bận rộn”.

“Tôi hy vọng, nhưng không nghĩ mình sẽ được là Hoa hậu ASEAN, các bạn khác đều rất đẹp, thông minh”. Lịch lãm, sang trọng, Jhezarie- Miss Philippines trả lời phóng viên truyền hình ngay sau cuộc sát hạch của Ban giám khảo. Hiện cô đang nổi lên là người có khả năng giành vương miện Hoa hậu với chiều cao nổi trội (1,75m), tốt nghiệp Đại học ngành quản lý khách sạn và nhà hàng. Cô cũng là người có rất nhiều kinh nghiệm nhất vì đã từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2003. 

Để lọt Top 3 trong đêm chung kết, theo nhiều người phỏng đoán, có thể là thí sinh của nước chủ nhà - cô  Imelda Fransisca, đã nhận bằng cử nhân Tâm lý học tại trường ĐH Ohio (Mỹ). Mang vẻ đẹp quý phái, đôi mắt to quyến rũ và nụ cười dịu dàng, Imelda giành được thiện cảm ngay từ phút đầu gặp gỡ, tiếc là cô hơi có vẻ trầm lắng.

Nguyễn Thảo Hương cũng gây được chú ý bởi nước da trắng, vóc dáng mảnh mai và đặc biệt luôn tươi cười, thân thiện. Nhưng phỏng đoán chỉ là phỏng đoán, các vị giám khảo vẫn đang làm việc, đêm 19/3 Jakarta sẽ đón chào một trong 8 thí sinh đăng quang Hoa hậu ASEAN đầu tiên của khu vực. Câu chúc của mọi người khi gặp các thí sinh bây giờ là “Hãy tự tin và chúc may mắn!”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.